Ngắm hoa gạo đỏ rực trên phố phường Hà Nội

11/04/2016 10:03 AM | Sống

Những bông hoa gạo của các làng quê Việt bung nở rực rỡ trên phố phường Thủ đô khiến nhiều người vô tình bắt gặp chợt ngỡ ngàng.


Cứ mỗi độ cuối tháng Ba, đầu tháng Tư hàng năm, nhiều góc phố của Hà Nội bắt đầu được phủ một màu đỏ rực của hoa gạo

Cứ mỗi độ cuối tháng Ba, đầu tháng Tư hàng năm, nhiều góc phố của Hà Nội bắt đầu được phủ một màu đỏ rực của hoa gạo


Hoa gạo còn có tên gọi khác là hoa mộc miên hay hoa pơ lang. Mùa hoa gạo nở, nhìn từ xa, tán cây như một bông hoa khổng lồ, đỏ rực một góc trời.

Hoa gạo còn có tên gọi khác là hoa mộc miên hay hoa pơ lang. Mùa hoa gạo nở, nhìn từ xa, tán cây như một bông hoa khổng lồ, đỏ rực một góc trời.


Trái với thân cây xù xì, những cánh hoa lại mềm mại như nhung khiến không ít người phải xao xuyến.

Trái với thân cây xù xì, những cánh hoa lại mềm mại như nhung khiến không ít người phải xao xuyến.


Điểm khá đặc biệt của hoa gạo là sau khi nở bung cánh ra, những bông hoa này rụng xuống mà vẫn giữ nguyên hình dáng và màu sắc.

Điểm khá đặc biệt của hoa gạo là sau khi nở bung cánh ra, những bông hoa này rụng xuống mà vẫn giữ nguyên hình dáng và màu sắc.


Những bông hoa gạo rơi kín vỉa hè nhiều góc phố của Thủ đô.

Những bông hoa gạo rơi kín vỉa hè nhiều góc phố của Thủ đô.


Những bông hoa gạo rơi khắp vỉa hè, đường đi tưởng chừng như vô giác nhưng chỉ một vào thao tác nhỏ, những bông hoa này đã tô điểm thêm cho đường phố Hà Nội.

Những bông hoa gạo rơi khắp vỉa hè, đường đi tưởng chừng như vô giác nhưng chỉ một vào thao tác nhỏ, những bông hoa này đã tô điểm thêm cho đường phố Hà Nội.


Hoa gạo thường nở rộ vào tháng 3 nhưng năm nay, phải tới đầu tháng 4, người dân Thủ đô mới được ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa này.

Hoa gạo thường nở rộ vào tháng 3 nhưng năm nay, phải tới đầu tháng 4, người dân Thủ đô mới được ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa này.


Đây là thời điểm có rất nhiều bạn trẻ đến các gốc cây gạo để thoả sức nô đùa, sáng tạo với những bông hoa to, đẹp dịu dàng này.

Đây là thời điểm có rất nhiều bạn trẻ đến các gốc cây gạo để thoả sức nô đùa, sáng tạo với những bông hoa to, đẹp dịu dàng này.


Khi hoa gạo đã nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ đi qua đã nghe thấy những tiếng lộp bộp của hoa gạo rơi xuống đường phố, mái nhà. Hoa gạo sẽ hết mùa vào cuối tháng Tư.

Khi hoa gạo đã nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ đi qua đã nghe thấy những tiếng lộp bộp của hoa gạo rơi xuống đường phố, mái nhà. Hoa gạo sẽ hết mùa vào cuối tháng Tư.

Theo Thanh Mơ

Cùng chuyên mục
XEM