Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống

18/06/2018 13:31 PM | Xã hội

Phải là người có sức khỏe thể chất cực tốt thì bạn mới có thể vượt qua được con dốc Baldwin Street với độ dốc lên tới 19 độ mà không bở hơi tai.

Tọa lạc tại TP. Dunedin, miền nam New Zealand, Baldwin được tổ chức Guinness vinh danh là con đường dốc nhất trên thế giới.

Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 1.

Con đường dài 350 mét bắt đầu với độ dốc vừa phải, sau đó tăng lên tới 19 độ, tương đương độ dốc 35%. Nói cách khác, cứ mỗi 2,86 mét đường theo phường ngang, độ cao lại tăng thêm 1 mét.

Con đường quá dốc đến nỗi bề mặt đường chủ yếu làm bê tông thay vì nhựa đường (khoảng 200 mét). Bởi nếu không cẩn thận nếu thời tiết quá nóng, nhựa đường có thể sẽ chảy xuống.

Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 2.

Đỉnh của con đường dài 161,2 mét, độ dốc trung bình 1: 3,41 và khi lên tới đỉnh là 1: 2,86 (19 độ hoặc 35%).

Baldwin Street nằm ở ngoại ô Thung lũng North East, phía đông thung lũng Lindsay Creek và cách trung tâm thành phố Dunedin khoảng 3,5km.

Độ dốc bất thường của con đường thực chất là kết quả của việc quy hoạch đô thị yếu kém. Các nhà lập kế hoạch ở Luân Đôn đã không nắm hết được địa hình của thành phố trước khi quy hoạch con phố.

Thay vì chỉnh sửa bản vẽ hoặc ít nhất tìm hướng khắc phục con dốc, các nhà quy hoạch vẫn xây dựng con đường và cấp phép xây dựng. Bên cạnh con phố Baldwin, các con phố lân cận cũng có độ dốc đáng kể như Arnold Street (1:3.6), Dalmeny Street (1:3.7), và Calder Avenue (1:5.4).

Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 3.

Ngày nay người dân tại Dunedin nói chung và người dân sinh sống trên con phố Baldwin nói riêng rất tự hào về danh tiếng mà con phố đem lại. Mỗi mùa hè tại đây đều có một sự kiện từ thiện và các cuộc chay đua từ chân dốc tới đỉnh dốc và ngược lại. Ngoài ra còn có một sự kiện thả lăn hơn 10.000 viên kẹo tròn hay các quả bóng tennis xuống dốc.

Một số hình ảnh về con dốc Baldwin đầy thú vị:

Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 4.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 5.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 6.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 7.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 8.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 9.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 10.
Ngắm con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%, làm chủ yếu từ bê tông vì lo nhựa đường bị chảy xuống - Ảnh 11.

Theo Thiên Long

Cùng chuyên mục
XEM