New York sẽ lắp camera an ninh trên mọi toa tàu điện ngầm

22/09/2022 13:35 PM | Xã hội

Cơ quan Giao thông Đô thị Metropolitan đang lắp đặt camera an ninh trong tất cả các toa tàu điện ngầm của thành phố New York, Mỹ.

Đây là thông báo của giới chức thành phố New York hôm 20/9.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết, việc lắp đặt camera sẽ khiến người sử dụng tàu điện ngầm tin tưởng hơn vào sự an toàn của hệ thống giao thông công cộng này.

Theo kế hoạch, hai camera được lắp đặt trên mỗi toa tàu trong tổng số 6.355 toa tàu điện ngầm tại thành phố này trên cơ sở chương trình thí điểm lắp camera trên 100 toa tàu. Cơ quan Giao thông Đô thị Metropolitan cho biết, công việc sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Cơ quan Giao thông Đô thị Metropolitan chi 3,5 triệu USD cho việc lắp đặt và 2 triệu USD còn lại cần được thông qua khoản tài trợ từ Sáng kiến An ninh Khu vực Đô thị của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Hiện camera an ninh đã có mặt tại hơn 470 ga của hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, mặc dù không phải lúc nào chúng cũng hoạt động.

Thông báo hôm 20/9 được đưa ra 5 tháng sau khi một người đàn ông xả súng vào hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn, khiến nhiều người bị thương. Tất cả đều sống sót sau khi bị bắn, nhưng quá trình cảnh sát tìm kiếm kẻ xả súng đã bị cản trở do các vấn đề trục trặc với camera an ninh trong nhà ga.

Người phát ngôn của Cơ quan Giao thông Đô thị Metropolitan từ chối cung cấp thông tin về công ty sản xuất các camera được lắp đặt trong chương trình thử nghiệm hoặc liệu sản phẩm của nhà cung cấp này có tiếp tục được sử dụng trong quá trình mở rộng hay không.

Lượng khách đi tàu điện ngầm đã giảm mạnh sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ vào năm 2020, nhưng con số này đã dần được khoi phục với khoảng 3,7 triệu lượt mỗi ngày. Theo số liệu của cảnh sát thành phố New York, đã có hơn 390 vụ cướp trên tàu điện ngầm trong năm nay, so với trên 320 vụ vào cùng kỳ năm 2019.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM