Nếu đã trót lên kế hoạch du lịch, muốn nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 4 ngày hãy làm ngay theo cách sau

07/02/2017 08:15 AM | Xã hội

Nếu bạn đã lỡ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn vì nghĩ rằng Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ 4 ngày, mà thực chất chỉ là 1 ngày, thì hãy đọc ngay bài viết này.

Cách đây vài ngày, khi tin Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ 4 ngày tràn ngập trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều người ngay lập tức lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch xa như mua trước vé máy bay, đặt trước phòng khách sạn…

Thế nhưng giờ đây, khi thông báo chính thức Giỗ tổ Hùng Vương sẽ chỉ được 1 ngày được Chính phủ quyết định, tất cả kế hoạch mà bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kia có lẽ sẽ phải hủy bỏ. Tuy nhiên, theo các quy chế và điều luật hiện hành, vẫn sẽ có cách giúp bạn nghỉ được trong thời gian 4 ngày, qua đó bảo toàn nguyên vẹn chuyến đi chơi mà mình đã sắp xếp.

Trước hết, hãy xem lịch để thấy Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào Thứ 5 ngày 06/4/2017 (tức mùng 10/3 năm Đinh Dậu). Như vậy nếu bạn muốn có đợt nghỉ kéo dài 04 ngày liên tục (bắt đầu nghỉ từ Thứ 5 ngày 06/4/2017 đến hết Chủ nhật ngày 09/4/2017) để giải quyết công việc cá nhân thì nên làm đơn xin phép cơ quan, doanh nghiệp để được “nghỉ phép năm”:

Theo Điều 111 của Bộ luật Lao động 2012, “nghỉ phép năm” được quy định cụ thể như sau:

- Đối với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật) thì người lao động làm đơn xin nghỉ vào Thứ 6 ngày 07/4/2017 (tức ngày 11/3 năm Đinh Dậu).

- Đối với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (nghỉ Chủ nhật) thì người lao động làm đơn xin nghỉ vào Thứ 6 và Thứ 7 (ngày 07 và ngày 08/4/2017, tức ngày 11 và 12/3 năm Đinh Dậu).

Và để có được chuyến nghỉ phép năm kéo dài 4 ngày như trên, người lao động cần có một lá đơn xin nghỉ phép. Một mẫu đơn xin nghỉ phép để bạn có thể tham khảo là như dưới đây:

Nếu đã trót lên kế hoạch du lịch, muốn nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương  4 ngày hãy làm ngay theo cách sau - Ảnh 1.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM