Nếu bỏ 1 đồng mua cổ phiếu Apple vào năm 1996, hiện tại bạn sẽ thu về khoản lợi nhuận gấp 100 lần

02/05/2016 10:27 AM | Kinh doanh

Nếu có 1.000 USD vào năm 1996 và bạn muốn làm giàu? Lời khuyên cho bạn là hãy mua cổ phiếu của Apple càng nhiều càng tốt.

Mười năm về trước nếu bạn muốn giàu lên một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều công sức, lời khuyên sẽ là trở về năm 1986 và mua cổ phiếu lần đầu phát hành của Microsoft.

Điều này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.

Có một câu hỏi đặt ra với các nhà đầu tư rằng nếu quay ngược thời gian vào thời điểm này cách đây 20 năm thì cổ phiếu của công ty nào là đáng mua nhất?

Hãy bắt đầu bằng việc đầu tư 1.000 USD vào ba công ty Apple, Microsoft và IBM tại thời điểm 01/01/2000 và xem bạn sẽ nhận lại được gì.

Bốn năm sau khi bạn bỏ ra khoản đầu tư ban đầu, giá trị khoản đầu tư của bạn tăng lên đến 80% với Microsoft, 48% với IBM trong khi với Apple thì vẫn là một con số 0 bởi khi đó Apple vẫn đang trong quá trình xây dựng và sản phẩm Ipod vẫn chưa được đưa ra trên thị trường. Hãy nhìn sang năm 2001 khi Ipod lần đầu được tung ra sẽ mang lại những gì cho Apple.

Gần 10 năm sau đó, câu chuyện tái cơ cấu của Apple là một trong những điều kì diệu nhất đối với một công ty sản xuất thiết bị điện tử. Sản phẩm Ipod đã không còn hiện diện, doanh thu của Microsoft vẫn tăng đáng kể nhờ lượng bán máy tính và vẫn dẫn đầu thị trường về giá trị nhưng tất cả những điều đó sẽ sớm bị thay đổi khi Iphone ra đời vào năm 2006.

Cuối cùng, đến thời điểm giữa năm 2015. Sự cạnh tranh giữa các công ty có giá trị nhất thế giới bây giờ dường như chỉ xảy ra giữa Apple và Google (công ty IPO lần đầu vào năm 2004).

Vậy là với 1.000 USD bỏ ra vào năm 1996 đến bây giờ bạn đã có một món tiền khổng lồ gấp hơn 100 lần đạt 117.413 USD trong khi Microsoft chỉ là 10.374 tăng khoảng 10 lần và IBM là 7.917 tăng gấp 7 lần.

Quả thật Iphone chính là “thần dược” khiến “quả táo cắn dở” phát triển với tốc độ thần kỳ!

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM