Nếu bạn hói và đeo kính cận, rất có khả năng bạn là một người may mắn, thành công và giàu có!

14/05/2016 09:28 AM | Sống

Đó là 1 trong 6 điểm chung thú vị của các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo bạn, điểm chung của những người giàu nhất thế giới là gì? Đầu óc kinh doanh tuyệt vời? May mắn? Tố chất lãnh đạo?... Câu trả lời là sự kết hợp của tất cả những yếu tố trên.

Tuy nhiên, khi đánh giá về những người cực kỳ giàu có và thành công, bạn sẽ cho rằng họ là những người chỉ biết “vùi đầu vào công việc” mà sao nhãng cuộc sống gia đình. Thậm chí, nhiều người còn được gọi là những cỗ máy chỉ biết kiếm tiền mà quên cả hưởng thụ. Nếu nghĩ như vậy thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.

Dưới đây là 6 đặc điểm mà người giàu nào cũng có theo nghiên cứu của GoCompare trên 100 tỷ phú hàng đầu thế giới trong suốt 20 năm qua.

1. Quan tâm tới gia đình

Nếu bạn đã kết hôn và có 3 đứa con, bạn đang cố tố chất để trở thành một tỷ phú thế giới. Thống kê cho thấy, 87% người giàu nhất thế giới đều đã kết hôn và 63% trong số họ có từ 3 con trở lên.

Dĩ nhiên, một gia đình đông con sẽ không đảm bảo cho việc bạn có thể trở nên giàu có. Nhưng dường như sự hỗ trợ từ gia đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc; ít căng thẳng, lo âu sẽ đóng góp vào thành công của mỗi người.

2. Học đại học

Có khoảng 14% trên tổng số 100 người giàu nhất thế giới kể từ năm 1992 đến nay, đã bỏ học giữa chừng hoặc không học đại học. Tuy nhiên, việc theo đuổi trường lớp và lựa chọn một ngành học yêu thích sẽ làm tăng cơ hội làm giàu của bạn hơn.

Thống kê cho thấy, 2 trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard University và Stanford University là những “cái nôi” sản sinh ra nhiều tỷ phú, nhà lãnh đạo và doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

3. Có tố chất “ngôi sao” từ khi còn nhỏ

Dù bạn không tin chuyện bói toán, tử vi, lá số... nhưng có một số bằng chứng cho thấy, những người giàu nhất thế giới thường có tố chất “ngôi sao” ngay từ khi còn nhỏ. Họ luôn nổi bật giữa đám đông và rất dễ để nhận ra họ giữa hàng vạn người trên thế giới.

Các nghiên cứu cho thấy, 12,5% những người giàu nhất thế giới thuộc chòm sao Bảo Bình (Aquarius). Đây là chòm sao đại diện cho tính cách độc lập, sáng tạo – những yếu tố cần thiết đối với mỗi doanh nhân thành đạt. Ngược lại, chòm sao chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các tỷ phú thế giới là Cự Giải (Cancer).

4. Đầu hói và đeo kính cận

Nếu bạn trán cao, đầu hơi hói và đeo kính cận, bạn rất có khả năng sẽ là một người may mắn và thành công. Số lượng tỷ phú bị hói đầu đã tăng trong suốt 2 thập kỷ qua, điều này cũng cho thấy một thực tế là các tỷ phú đang ngày càng già đi.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê cho thấy, 41% tỷ phú thế giới đeo kính.

5. Đa số tỷ phú là nam giới

Mặc dù số lượng nữ tỷ phú thành công trên thế giới đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên con số này thực sự mới chỉ dừng lại ở 8 trong tổng số 100 người là tỷ phú giàu nhất thế giới.

Bên cạnh đó, có rất nhiều người trở thành tỷ phú nhờ thừa hưởng gia sản thừa kế; nhưng vẫn có tới 69% những người giàu nhất thế giới là tỷ phú tự thân.

6. Những tỷ phú giàu nhất đều đến từ Mỹ

Việc bạn đến từ quốc gia nào cũng có thể cho biết bạn có cơ hội trở thành tỷ phú hay không. Theo thống kê của GoCompare, Trung Quốc đã chính thức vượt Mỹ trở thành quê hương của các tỷ phú thế giới với con số 596 tỷ phú năm 2015.

Tuy nhiên, trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới hiện nay, vẫn có tới 40 tỷ phú đến từ Mỹ; trong đó phải kể đến Bill Gates, Warren Buffet và Jeff Bezos. Các quốc gia có số lượng tỷ phú lớn tiếp theo là Đức, Nga và Pháp.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM