NASA xác nhận: Phi hành gia thứ 4 đặt chân lên Mặt trăng đã chính thức qua đời

27/05/2018 22:33 PM | Công nghệ

Alan LaVern Bean - người thứ 4 đặt chân lên Mặt trăng đã qua đời ở tuổi 86.

Alan LaVern Bean - cựu phi hành gia của NASA, đồng thời là người thứ 4 trong lịch sử nhân loại đặt chân lên Mặt trăng - đã qua đời ở tuổi 86. Thông tin này mới được xác nhận bởi chính nguồn tin của NASA.

Được biết, Bean sinh ngày 15/3/1932 tại Wheeler, Texas. Ông vượt qua đợt tuyển chọn của NASA vào năm 1963, trở thành thành viên của nhóm phi hành gia thứ 3 được thành lập của cơ quan này.

Tuy vậy, ở 2 nhiệm vụ Gemini 10 và Apollo 9, Bean chỉ thuộc đội dự bị. Phải đến tháng 11/1969, ông mới có chuyến du hành đầu tiên vào vũ trụ trên con tàu Apollo 12. Con tàu đưa ông và Pete Conrad lên Mặt trăng, biến họ trở thành những người thứ 3 và thứ 4 trong lịch sử làm được điều đó.

NASA xác nhận: Phi hành gia thứ 4 đặt chân lên Mặt trăng đã chính thức qua đời - Ảnh 1.

Bean trong nhiệm vụ Skylab 3 của NASA

Những chuyến du hành gian nan

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014, Bean có chia sẻ rằng trải nghiệm đặt chân lên Mặt trăng của ông "giống như khoa học viễn tưởng vậy."

"Tôi gần như chẳng tin nổi. Tôi nhìn xuống và lẩm bẩm: "Ô Mặt trăng này, đây là Mặt trăng", rồi lại ngẩng lên "Trái đất kìa"."

Tuy nhiên, nhiệm vụ Apolo 12 của ông là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ. Chỉ 30s sau khi rời khỏi bệ phóng, tên lửa Saturn V đã bị sét đánh trúng. Sau đó 30s, nó lại bị đánh trúng lần nữa - mà theo lời Bean tả là cực kỳ hung hiểm. May mắn thay, quả tên lửa vẫn vô sự, còn nhiệm vụ thì được tiếp tục.

Conrad và Bean đã ở trên Mặt trăng tới hơn 10h đồng hồ, thu thập mẫu đất đá, làm thí nghiệm, và quan trọng nhất là... chụp thật nhiều ảnh.

NASA xác nhận: Phi hành gia thứ 4 đặt chân lên Mặt trăng đã chính thức qua đời - Ảnh 2.

Alan Bean trên Mặt trăng do Pete Conrad chụp

Sau trải nghiệm để đời ấy, Bean đã có một vài chuyến du hành khác nữa. Năm 1973, ông là thành viên trong nhóm phi hành gia làm nhiệm vụ Skylab 3, cùng với Owen Garriott và Jack Lousma. Chuyến đi kéo dài 59 ngày.

Năm 1981, Bean nghỉ hưu sau gần 1700 giờ bay. Và giờ đây sau cái chết của Bean, hiện tại chỉ còn 4 phi hành gia từng đặt chân lên Mặt trăng hiện vẫn còn sống. Đó là Buzz Aldrin, David Scott, Charlie Duke, và Jack Schmitt.

Tham khảo: IFL Science

Theo J.D

Cùng chuyên mục
XEM