Nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ: Nhiều nông dân tự tử

03/06/2016 20:16 PM | Xã hội

Những đợt nắng nóng khủng khiếp trải dài trên khắp đất nước Ấn Độ trong thời gian qua với nền nhiệt độ kỷ lục lên tới 51 độ C đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của khoảng 330 triệu dân, hàng nghìn người đã bị chết, trong đó chủ yếu là nông dân và lao động phổ thông.

Theo Cục Khí tượng học Ấn Độ (IMD), hiện tượng nắng nóng bất thường này là do tác động của El Nino.

Murari Lal Thanvi, một người dân ở Phalodi, nói rằng nhiệt độ ngoài trời nóng tới mức chiếc điện thoại của anh không thể hoạt động được.

“Ngay cả điện thoại của tôi cũng ngừng hoạt động”, Thanvi nói. “Tôi đành phải tắt nguồn và để nó vào chỗ mát khoảng 20-25 phút”.

Nắng nóng không chỉ gây bất tiện và khiến mọi người mệt mỏi, mà còn khiến tỉ lệ tử vong tại Ấn Độ gia tăng, với hàng trăm người chết đói.

Nhiều nông dân phải bỏ hoang đồng ruộng để chuyển tới các thành phố lớn. Một số người rơi vào cảnh bần cùng hoặc nợ nần chồng chất và phải tìm tới cái chết.

Theo Indian Express, chỉ riêng trong tuần này đã có 36 nông dân tại khu vực hạn hán Marathwada tìm tới cái chết.

Tổng số người tự tử trong hơn 4 tháng qua tại Ấn Độ là 454 người. Giới chức nước này cũng ghi nhận 1.548 ca tự vẫn trong vòng 16 tháng.

Phá kỷ lục

Báo cáo của Bộ Khoa học Trái đất Ấn Độ (MoES) cho biết, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới và dự báo năm 2016 có thể là một trong những năm nóng nhất trong hàng thế kỷ qua tại nước này.

Theo thống kê sơ bộ công bố vào ngày 31/5 vừa qua, thời tiết nóng nực kéo dài nhiều tuần đã làm hơn 2.300 người tử vong.

Tại các khu vực thuộc miền Bắc Ấn Độ, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn mức 40 độ C. Riêng trong tuần qua, nhiệt độ ở một số nơi đạt ngưỡng 48 độ C. Thậm chí, tại bang Rajasthan, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 51 độ C, mức cao kỷ lục trong lịch sử nắng nóng Ấn Độ.

Một số bệnh viện tại bang Rajasthan, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nắng nóng, đã phải dành riêng các giường để điều trị những người bị sốc nhiệt. Theo BBC, kỷ lục nắng nóng mới này đã phá kỷ lục 50,6 độ C vào năm 1956 tại thành phố Alwar.

Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo người dân nên sử dụng ô, mũ, khăn... kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà và uống nhiều nước để bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, người dân được đề nghị không ra ngoài vào lúc trời nắng nhất trong ngày, trong khoảng từ 11h đến 16h.

Ngoài thiệt hại về người, thống kê của chính phủ nước này còn cho biết, đã có hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; mùa màng thất thu; sông, ao, hồ đều cạn nước, thậm chí các mực nước ngầm cũng giảm đáng kể.

Theo Lam An

Cùng chuyên mục
XEM