Nắm trong tay hơn 100 tỷ USD tiền mặt, Alphabet mãi không chịu chia cổ tức cho nhà đầu tư

06/02/2019 10:34 AM | Kinh doanh

Alphabet đang nắm trong tay khối tiền mặt lên tới 106 tỷ USD.

Công ty mẹ Google là Alphabet vừa công bố kết quả kinh doanh quý thứ 3 với một thông tin đáng chú ý là họ đang nắm trong tay khối tiền mặt lên tới 106 tỷ USD.

Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc sẽ sử dụng số tiền này để trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Công ty này hiện vẫn đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Các chuyên gia phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty đạt 13% trong năm 2019 và doanh thu sẽ tăng 20%. Tuy nhiên cổ phiếu của Alphabet vẫn tỏ ra kém hơn so với những công ty công nghệ lớn khác trong năm qua. Chính vì vậy việc chia cổ tức có thể là cách thức hiệu quả để làm hài lòng các nhà đầu tư.

Trên thực tế cổ phiếu Alphabet đã đi ngang trong suốt 12 tháng qua trong khi đó, Apple và Microsoft chứng kiến cổ phiếu tăng lần lượt 5% và 13%.

Về vấn đề này hiện phía Alphabet vẫn chưa có phản hồi nào cả. Tuy nhiên công ty đã nhiều lần nhắc lại với các nhà đầu tư rằng họ sẽ chưa phân bổ cổ tức trong thời gian tới.

Trong báo cáo kinh doanh năm 2017, công ty khẳng định "chúng tôi nhắm tới việc duy trì lợi nhuận và không trả cổ tức bằng tiền mặt trong tương lai gần".

Các công ty công nghệ thường sẽ trả cổ tức hoặc sử dụng khối tiền mặt khổng lồ của họ để đầu tư.

Phương Linh

Từ khóa:  Google
Cùng chuyên mục
XEM