Nam Phi công bố gói ngân sách 500 tỷ rand đối phó đại dịch Covid-19

22/04/2020 10:21 AM | Xã hội

Ngày 21/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa công bố sẽ dành 500 tỷ rand (tương đương 26,3 tỷ USD) để đối phó với đại dịch Covid-19.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh, ngân sách 500 tỷ rand để cứu trợ xã hội và hỗ trợ kinh tế là số kinh phí khổng lồ, chiếm tới 10% GDP. Trong đó 20 tỷ rand dành cho ngành y tế, 100 tỷ rand để bảo vệ và tạo công ăn việc làm, và 2 tỷ rand hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nam Phi công bố gói ngân sách 500 tỷ rand đối phó đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: ER

Chính phủ sẽ phối hợp với Ngân hàng và Kho Bạc quốc gia xây dựng các chương trình hỗ trợ khoảng 200 tỷ rand cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Khoảng 70 tỷ rand thực hiện các biện pháp hỗ trợ bổ sung, như hoàn thuế VAT hay hoãn thuế được dành cho các ngành dễ bị tổn thương.

Ngoài ra 50 tỷ rand sẽ được dành cho các gia cảnh khó khăn, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Trong đó những người đang thụ hưởng trợ cấp nuôi con sẽ nhận thêm 300 rand vào tháng 5 và từ tháng 6 đến tháng 10, họ sẽ nhận thêm 500 rand mỗi tháng. Các trường hợp đang nhận trợ cấp khác sẽ nhận thêm 250 rand mỗi tháng trong sáu tháng tiếp theo.

Tổng thống Ramaphosa cũng cho biết, Chính phủ đã tiếp cận các tổ chức tài chính, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Mới, kêu gọi các gói tài trợ vào trong nước để đối phó với dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát. Đến nay nước này đã ghi nhận gần 3.500 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 58 trường hợp tử vong.

Theo Xuân Hùng

Cùng chuyên mục
XEM