Năm nay, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể lên cao nhất mọi thời đại

20/07/2016 14:09 PM | Kinh tế vĩ mô

6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã đón 1,2 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái và gần bằng tổng số du khách Trung Quốc tới Việt Nam năm 2012.

Nếu xét trên góc độ kinh tế, dù muốn dù không, ngành du lịch Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng: Lượng du khách từ Trung Quốc đến Việt Nam hàng năm vẫn luôn đứng đầu và đóng vai trò lớn về cơ cấu khách quốc tế tới Việt Nam.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy, mỗi năm lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đều chiếm từ 20 - 25% tổng lượng khách quốc tế tới nước ta. Đây cũng là nhóm du khách tới Việt Nam đông đảo nhất.

Chẳng hạn, năm 2012, có 1,4 triệu khách Trung Quốc vào Việt Nam, chiếm 21% tổng lượng khách Quốc tế. Tới năm 2013, con số này đã tăng lên 1,9 triệu lượt khách, chiếm 25%.

Tỉ lệ này đã giảm dần qua các năm 2014, 2015. Tới năm 2015, chỉ có 1,7 triệu lượt khách Trung Quốc tới Việt Nam, giảm hơn 200.000 người so với 2014.

Tuy nhiên, sang năm 2016 này, lượng khách du lịch quốc tế từ Trung Quốc đã tăng trở lại. Tổng cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã đón 1,2 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái và gần bằng tổng số du khách Trung Quốc tới Việt Nam năm 2012.

Nếu nhìn vào con số này, có thể dự đoán lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam trong năm nay có thể vượt qua mức 2 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay.

Khách du lịch tăng tất nhiên là một tin vui. Nhưng kéo theo đó là trách nhiệm quản lý cũng đè nặng lên vai ngành du lịch. Đặc biệt là trong thời gian qua, những thông tin không mấy vui vẻ về khách du lịch và hướng dẫn viên Trung Quốc tại Việt Nam xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện truyền thông.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM