Năm 2017 tuyệt vời của Samsung, bỏ qua nỗi buồn quá khứ

14/10/2017 22:08 PM | Công nghệ

Samsung Electronics chắc hẳn đang trải qua một trong những thời kỳ sóng gió nhất khi liên tiếp hứng chịu các scandal nhưng không vì thế mà kết quả kinh doanh của công ty đi xuống.

Đầu tiên, lãnh đạo tập đoàn Samsung bị bắt hồi tháng 8 và nhận án tù 5 năm. Lee Jae-yong đã nắm quyền điều hành gã khổng lồ Hàn Quốc từ năm 2014, nhưng ông đối mặt với cáo buộc đưa hối lộ 43,3 tỷ won (khoảng 38 triệu USD) để giành sự ủng hộ của cựu tổng thống Park Geun-hye. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Chaebol bị kết án vì tội hối lộ.

Note 7 dù được người dùng yêu mến nhưng gặp sự cố pin đáng tiếc

Tiếp đến, Samsung gặp rắc rối với sự cố nổ pin Galaxy Note 7. Tờ CNBC hôm 22/1 cho biết, công ty đã lỗ 5 tỷ USD và bị chỉ trích nặng nề. Các chuyên gia còn dự đoán, Note8 sẽ không thể gượng dậy trước thất bại của người tiền nhiệm, nhất là ở thị trường nước ngoài.

Nhưng người tiêu dùng dường như đã tha thứ cho lỗi lầm của Samsung Electronics. Giới phân tích giờ đây tin chắc Galaxy Note8 sẽ đạt doanh số kỷ lục, trở thành người thay thế hoàn hảo cho Note 7. Lee Soon-hak đến từ công ty đầu tư và chứng khoán Hanwha nói với The Investor tháng trước rằng ông kỳ vọng doanh thu sẽ đạt mốc 12 triệu chiếc. Con số này sẽ đánh bại kỷ lục 8,5 triệu chiếc của Note 5.

Tờ The Investor hôm 18/9 tiết lộ, người Mỹ đặt hàng trước lượng Note8 kỷ lục. Dân Hàn Quốc đã mua 270.000 chiếc trong tuần đầu tiên mở bán, nhiều hơn so với 160.000 chiếc của người tiền nhiệm. Công ty vẫn chưa công bố số liệu bán hàng trên toàn thế giới.

Note8 đang nhận được đánh giá tích cực

Tất nhiên, chẳng thể biết chắc chắn Note8 sẽ an toàn tuyệt đối. Như biên tập viên Jessica Dolcourt của CNET viết, ban đầu các đánh giá về Note 7 đều tỏ rõ vẻ hân hoan cho tới khi xuất hiệu sự cố về pin. Để trấn an những người hoài nghi như Dolcourt, Samsung giờ đã đưa ra các tiêu chuẩn thử nghiệm chặt chẽ về pin và được chứng thực từ Underwriters Laboratories, một tổ chức uy tín về tiêu chuẩn an toàn. Hãng cũng phần nào giúp người tiêu dùng an tâm hơn nhờ chất lượng của Galaxy S8 phát hành vào tháng 4 vốn được đánh giá tích cực.

Thành công được phản ánh rõ nét nhất khi mã cổ phiếu Samsung Electronic đạt mức kỷ lục trong tháng qua, tăng 65% so với tháng 9 năm ngoái.

Công ty còn báo cáo doanh thu quý II cao kỷ luật trong tháng 7, tăng 73% so với năm trước. Đó chủ yếu là nhờ nguồn thu khổng lồ từ mảng bán dẫn, từ 2,6 nghìn tỷ won (1,8 tỷ USD) lên 8 nghìn tỷ won (7 tỷ USD).

Định luật Moore và hiềm khích gia đình đe dọa Samsung

Tuy nhiên, nhà phân tích Park Sang-in, giáo sư thuộc Đại học Quốc gia Seoul không mấy vui vẻ về triển vọng của Samsung Electronics.

Định luật Moore đưa ra năm 1965 nói số lượng bóng bán dẫn trên mỗi đơn vị vuông sẽ tăng gấp đôi mỗi hai năm, nhưng chu kỳ đó dần chậm lại do giới hạn về kích thước bóng bán dẫn đã dần tiệm cận với kích thước phân tử. Mảng bán dẫn chiếm đa số doanh thu của Samsung Electronics và Park nói Samsung sẽ không thể tạo ra sản phẩm bán dẫn vượt trội trong những năm tới.

Nhiều nhà sản xuất sẽ nhanh chóng bắt kịp những con chip mang tính đột phá của Samsung. Đây cũng là mối đe dọa lớn đối tới tập đoàn trong tương lai và cả nền kinh tế Hàn Quốc nói chung”, Park nêu ra nhận định.

Lee Jae-young có thể phải ngồi tù 5 năm

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi vị trí lãnh đạo vẫn đang bỏ ngỏ. Chủ tịch Lee Kun-hee, con trai của nhà sáng lập Samsung đã nhập viện từ năm 2014. Con trai ông, Lee Jae-young trở thành lãnh đạo công ty nhưng giờ ông phải ngồi tù 5 năm.

Lee Kin-hee còn có 2 cô con gái cũng khao khát cống hiến cho Samsung và đều có kinh nghiệm quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Đặc biệt, hai ái nữ nhà họ Lee không dính líu tới bê bối tham nhũng. Các nhà đầu tư đặc biệt kỳ vọng cô con gái đầu Lee Boo-jin sẽ nắm giữ hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Hai ái nữ nhà họ Lee

Tòa án tối cao dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào mùa xuân tới. Lúc đó, Lee Jae-young có thể sẽ rút ngắn thời hạn ngồi tù hoặc buộc phải chấp nhận án phạt 5 năm. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, trưởng nam nhà họ Lee vẫn sẽ quay trở lại vị trí lãnh đạo Samsung ngay khi mãn hạn tù. Đó cũng là điển hình của giới lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, như Choi Tae-won của SK Group thậm chí còn điều hành kinh doanh ngay cả lúc đang ngồi sau song sắt.

Ông Park nhận định, khả năng có thể xảy ra là việc tranh giành quyền lực trong gia đình có thể khiến công ty lớn nhất Hàn Quốc gặp rắc rối. Theo thống kê của ông, tổng tài sản của Samsung bằng 42% GDP cả nước.

Theo nghĩa nào đó thì đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc sẽ gặp rủi ro về quyền sở hữu” đối với một trong những tập đoàn hàng đầu. Đặc biệt, mối đe dọa còn lớn hơn giữa những lo lắng về điểm tới hạn của công nghệ bán dẫn, mảng mang về doanh thu lớn nhất cho Samsung.

Cho đến khi có quyết định của tòa án tối cao trong vòng 6 tháng tới và tới thời điểm định luật Moore không còn đúng nữa , Park cho rằng Samsung nên duy trì hoạt động như bây giờ. Và may mắn thay, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt.

Theo Le Min Kop

Cùng chuyên mục
XEM