Nắm 14% cổ phần nhưng khi Air France thua lỗ, khủng hoảng, chính phủ Pháp tuyên bố 'không cứu'

07/05/2018 09:42 AM | Kinh doanh

Chính phủ Pháp sẽ không có bất kỳ động thái nào nhằm cứu Air France trước hoàn cảnh thua lỗ và khủng hoảng như hiện tại.

Bộ trưởng tài chính Pháp Bruno Le Maire nói trong tuyên bố hôm chủ nhật rằng chính phủ Pháp sẽ không có bất kỳ động thái nào nhằm cứu Air France trước hoàn cảnh thua lỗ và khủng hoảng như hiện tại. Ông Maire cho rằng hãng vận chuyển này đã không nỗ lực đủ nhiều để giữ vững lợi thế cạnh tranh và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

"Nếu Air France không nỗ lực để trở nên cạnh tranh hơn, đạt cùng đẳng cấp với Lufthansa và những hãng hàng không khác, Air France sẽ biến mất", ông Le Maire trả lời phỏng vấn với kênh BFM.

Chính phủ Pháp hiện nắm 14% cổ phần tại Air France-KLM. Hãng này bắt đầu gặp rắc rối sau khi CEO của họ tuyên bố từ chức trong bối cảnh các nhân viên biểu tình chống đối thỏa thuận về lương thưởng và ông Le Maeire nói rằng chính phủ sẽ không tung bất cứ gói cứu trợ nào cho hãng này. "Chúng tôi chỉ là cổ đông thiểu số. Những ai cho rằng dù có điều gì xảy ra, nhà nước cũng sẽ cứu Air France là hoàn toàn sai lầm".

Bộ tài chính nói rằng do ảnh hưởng của những vụ đình công gần đây tại Pháp – gồm cả nhân viên của Air France, GDP của đất nước chỉ giậm chân tại chỗ.

Bản thân Air France cũng chịu thiệt hại không nhỏ từ những cuộc biểu tình này. Cho đến nay, các vụ đình công đã khiến hãng thiệt hại đến 359 triệu USD. Được biết các cuộc đình công của phi công, nhân viên mặt đất và người lao động thuộc nhiều bộ phận khác sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 7/5/2018 và ngày 8/5/2018.  

Quý I của năm nay, Air France đã thua lỗ tới 238 triệu USD và nhiều chuyên gia nhận định họ khó có thể vừa xử lý khủng hoảng lương thưởng cho công nhân vừa giải quyết được tình trạng thua lỗ nặng nề như hiện tại. 

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM