Na Uy đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

14/06/2018 19:03 PM | Xã hội

Các nhà lập pháp tại Na Uy, "quê hương" của giải thưởng Nobel, cho rằng Tổng thống Mỹ hoàn toàn xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được chính 2 thành viên đảng cầm quyền Na Uy đề cử giải Nobel Hòa bình vì công lao trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump chỉ có thể vào danh sách cho năm tới vì thời hạn nộp đề cử năm nay kết thúc từ tháng 1.

Ứng viên cho giải thưởng danh giá nhất trên thế giới Nobel Hòa bình thường dành cho các nhà lập pháp, học giả và nhà nghiên cứu từ tất cả quốc gia. Ủy ban Nobel ở Oslo thường nhận hàng trăm đề cử mỗi năm. Các ứng cử viên trong quá khứ bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Số hồ sơ năm nay đạt mức kỷ lục - 330 người.

 Na Uy đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình  - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Kim vui vẻ trò chuyện tại khách sạn Capella ngày 12/6. (Nguồn: Reuters)

Ông Trump vừa về nước từ hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore ngày 12/6. Sau sự kiện, 2 bên đã ký thỏa thuận đồng ý phối hợp theo hướng giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân ở quốc gia châu Á. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh tiến trình ngoại giao giữa 2 đối thủ trong những tháng gần đây, sau một năm 2017 căng thẳng.

Tuy do quốc hội bổ nhiệm, Ủy ban Nobel Na Uy ra quyết định độc lập. Tháng trước, 18 thành viên đảng Cộng hòa Mỹ cũng gửi thư đến Ủy ban Nobel đề cử nhà lãnh đạo.

Theo Trang Hồ

Cùng chuyên mục
XEM