Mỹ tiếp tục đưa hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc vào “danh sách đen”

22/06/2019 09:40 AM | Xã hội

Nhóm các công ty và viện nghiên cứu này sẽ không thể mua phần mềm và linh kiện Mỹ. Đáng chú ý, động thái lại được đưa ra ở thời điểm hai bên đang cố gắng ngăn leo thang căng thẳng.

Mỹ đưa thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen thương mại chỉ vài ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù vậy phía Mỹ vẫn cố thể hiện sự mềm mỏng bằng cách trì hoãn đưa ra bài phát biểu với quan điểm đầy “khiêu khích”, theo Bloomberg.

Trong ngày thứ Sáu, Mỹ đã quyết định đưa 4 công ty công nghệ và 1 viện nghiên cứu của Trung Quốc vào danh sách đen sau khi đưa Huawei Technologies vào danh sách đen hồi tháng trước. Nhóm các công ty và viện nghiên cứu này sẽ không thể mua phần mềm và linh kiện Mỹ.

Động thái của Mỹ liên quan đến Huawei không khỏi khiến nhiều người lo sợ về khả năng cuộc chiến thương mại được phát động vào năm ngoái đang chuyển sang xung đột kinh tế toàn diện tập trung vào việc ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với công nghệ Mỹ, cùng lúc đó buộc doanh nghiệp Mỹ chuyển chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc.

Động thái của Bộ Thương mại Mỹ chống lại một số công ty Trung Quốc sẽ chỉ khiến cho lo lắng từ phía Bắc Kinh tăng lên. Đáng chú ý, nó lại được đưa ra ở thời điểm hai bên đang cố gắng ngăn leo thang căng thẳng trong chiến tranh thương mại, cái mà nhiều người cho rằng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn tăng trưởng chậm lại.

 Vào đầu tuần này, Tổng thống Trump thông báo rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 vào ngày 28 và 29/6/2019 để tái khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại đã tan vỡ vào tháng trước.

Trong một động thái có thể coi như hạ nhiệt căng thẳng, Nhà Trắng trong ngày thứ Sấu xác nhận rằng cơ quan này đã trì hoãn việc đưa ra bài phát biểu nói về tình hình nhân quyền của Trung Quốc vốn đã được lên lịch vào ngày thứ Hai. Điều này là kết quả của quá trình đàm phán với phía Trung Quốc.

Tổng thống Trump và phó Tổng thống Pence đã đồng thuận rằng bài phát biểu sẽ được lùi xuống sau khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Tập gặp gỡ tại Nhật. Thực ra bài phát biểu nhạy cảm này đã được lùi từ đầu tháng 6/2019.

THEO TRUNG MẾN

Cùng chuyên mục
XEM