Mỹ công bố dữ liệu kinh tế quý IV/2015

26/03/2016 09:04 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo đó, GDP tăng nhanh hơn dự báo, tiêu dùng tăng, hàng tồn kho giảm nhưng lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm.

GDP tăng nhanh hơn dự đoán

Theo dữ liệu, tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại trong quý IV/2015 nhưng không giảm tốc nhiều như đã dự đoán.

Tổng sản phẩm trong nước tăng mức 1,4%/năm, cao hơn mức 1,0% của báo cáo trước đó. Tăng trưởng GDP của Mỹ theo ước tính ban đầu là 0,7%. Trong quý III, kinh tế tăng trưởng ở mức 2,0% và cả năm, tăng trưởng GDP của Mỹ đạt 2,4%.

Tiêu dùng tăng

Tiêu dùng tăng 2,4%, cao hơn mức 2,0% của báo cáo trước. Tiêu dùng ở mức cao làm lượng hàng tồn kho giảm.

Tiêu dùng vẫn ở mức cao cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá vững vàng, đẩy lùi những lo ngại về một cuộc suy thoái mới.

Chi tiêu tăng do thắt chặt thị trường lao động, nâng lương, và giá nhà tăng cao.

Xăng chỉ có 2 USD/gallon nên các gia đình tăng chi tiêu vào các khoản khác.

Hàng tồn kho vẫn ở mức cao

Lượng hàng tồn kho giảm, tuy nhiên, vẫn cao hơn so với nhu cầu trong nước. Giá trị của lượng hàng tồn kho là 78,3 tỷ USD, cao hơn mức 81,7 tỷ USD của báo cáo tháng trước.

Ước tính tăng trưởng GDP trong quý I/2016 là 1,5%. Lượng hàng tồn kho vẫn còn lớn do trong 2 tháng đầu năm, lượng hàng bán ra không nhiều.

Lợi nhuận doanh nghiệp giảm

Quý IV/2015, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp giảm với tốc độ 8,4%/năm sau khi đã giảm 1,7% trong quý III/2015,do đồng USD mạnh và dầu giá rẻ. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2014.

Một phần của sụt giảm lợi nhuận trong quý IV liên quan đến vụ tràn dầu BP ở Vịnh Mexico vào năm 2010.

Đồng USD tăng tăng 10,5%. Giá dầu giảm trên 60% so với thời điểm tháng 6/2014 khi mỗi thùng dầu có giá 100 USD, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty trong lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, đồng USD tăng giá chậm lại và giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại nên lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng lên, góp phần cải thiện tình trang việc làm.

Cùng chuyên mục
XEM