Muốn nhiều cơ hội trở thành tỷ phú USD trẻ, hãy lập nghiệp ở hai quốc gia này

07/07/2017 20:46 PM | Kinh doanh

Báo cáo mới được công bố, Mỹ và Trung Quốc là nơi 80% tỷ phú trẻ tự thân lập nên cơ đồ, với 38/47 cái tên nằm trong danh sách đáng mơ ước.

Theo bản báo cáo được Hurun Report công bố, Trung Quốc và Mỹ là những cái nôi tốt nhất sinh ra những tỷ phú trẻ tự lập thân. Đứng đầu trong danh sách là Mark Zuckerberg, 33 tuổi, nhà sáng lập Facebook với tài sản 58 tỷ USD. Tiếp theo là các đồng sáng lập của công ty Dustin Moskovitz và Eduardo Saverin cùng cựu nhân viên Sean Parker.

Tại Trung Quốc, tỷ phú lập thân trẻ tuổi nhất là Frank Wang, nhà sáng lập công ty DJI, chuyên sản xuất các thiết bị camera bay. Theo ước tính, Wang có tài sản 4 tỷ USD. Ông đứng thứ 9 trong danh sách những tỷ phú tự xây dựng cơ đồ trẻ nhất thế giới. Hiện tại, công ty của Wang cung cấp 70% lượng Flycam trên toàn thế giới.

Trong danh sách này, Mỹ có 20 cái tên trong khi Trung Quốc là 18. Với người Mỹ, ngoài Facebook, nhà sáng lập Uber, Snapchat và Airbnb cũng nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, danh sách của Hurun Report cũng phản ánh sự thực rằng các nền kinh tế mới chưa đủ sức tạo nên những tỷ phú tự thân.

Tại Mỹ, Evan Spiegel và Bobby Murphy của Snapchat chỉ mất 3 năm để trở thành tỷ phú. Tại Trung Quốc, Cheng Wei với dịch vụ đi chung xe Didi Chuxing cũng chỉ mất 3 năm để lọt vào danh sách đáng mơ ước này. Các thành phố nhiều tỷ phú tự thân nhất là San Francisco với 12/47 tỷ phú trong khi Bắc Kinh có 8 và Thượng Hải có 3. Cả thế giới chia nhau 9 cái tên còn lại trong danh sách này.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM