Muốn kinh tế tăng trưởng "vừa lòng" Quốc hội, phải múc thêm 2 triệu tấn dầu thô nữa mang bán

30/06/2016 14:18 PM | Kinh tế vĩ mô

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6,7% như Quốc hội giao, ngoài các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ngành khai khoáng, Tổng cục Thống kê đề xuất giải pháp tình thế trước mắt: khai thác thêm khoảng 2 triệu tấn dầu thô so với kế hoạch 14,02 triệu tấn năm 2016.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP 6 tháng năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016 tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012 - 2014 nhưng quý 1 tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Bước sang quý 2 có rất nhiều chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nhưng cũng chỉ tăng hơn quý 1 0,07%, trong khi đó các năm trước là 0,2 - 0,3%.

Mức tăng này khiến cho mục tiêu đạt tăng trưởng GDP 6,7% cả năm 2016 khó thực hiện.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6,7% như Quốc hội giao, ngoài các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ngành khai khoáng, Tổng cục Thống kê đề xuất giải pháp tình thế trước mắt: khai thác thêm khoảng 2 triệu tấn dầu thô so với 14,02 triệu tấn kế hoạch năm 2016 (thấp hơn kế hoạch 14,7 triệu tấn của năm 2015).

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ 1 triệu tấn dầu khai thác thêm sẽ đóng góp khoảng 0,3% vào GDP, tương đương với mức tăng thêm của công nghiệp chế biến chế tạo là 2%.

Trước đó, năm 2015, Việt Nam cũng đã “múc thêm” hơn 2 triệu tấn dầu để đảm bảo tăng thu ngân sách.

Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia khẳng định: Năm 2015 kế hoạch khai thác dầu là 14,7 triệu tấn, nhưng thực tế đã khai thác được 16,7 triệu tấn.

Nhờ đó đã giúp cho ngành khai khoáng tăng thêm 6,5%, đóng góp vào tăng trưởng GDP năm 2015. Do đó, nếu năm nay khai thác với sản lượng bằng năm ngoái thì sẽ có cơ hội bù đắp được tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay, dầu thô chỉ là một giải pháp tham mưu thêm cho tăng trưởng kinh tế vì tới đây, các bộ ngành sẽ tiếp tục thảo luận các giải pháp khác. Giá dầu thô hiện đã tăng trở lại, đây cũng là yếu tố để Chính phủ cũng như Tập đoàn dầu khí nghiên cứu về kế hoạch này.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM