Mừng năm Đinh Dậu, đây là 8 sự thật về loài gà khiến bạn phải ngỡ ngàng

28/01/2017 09:59 AM | Sống

Năm Đinh Dậu cùng tìm hiểu những điều thú vị về loài gà mà không phải ai cũng biết như :"Tại sao gà mái đẻ trứng mà không cần gà trống thụ tinh?"

1. Gà là loài chim có số lượng lớn nhất Trái Đất

Với khoảng hơn 25 tỷ con gà trên toàn thế giới thì gà chính là loài chim có số lượng đông đảo nhất.

2. Loài gà vốn không được nuôi để ăn thịt

Từ cách đây rất lâu thì ban đầu gà được nuôi để chọi chứ không phải để lấy thịt và trứng như bây giờ.

3. Gà cũng mơ

Giống như con người, gà cũng có thể mơ. Mỗi khi ngủ đôi mắt bắt đầu chớp nhỏ là biểu hiện lúc gà bắt đầu mơ.

4. Gà có họ gần với khủng long bạo chúa nhất còn sống trên trái đất

Qua những nghiên cứu về gen, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng loài gà là loài có bộ gen gần gũi nhất với loài khủng long bạo chúa T-REX.

5. Trí nhớ của gà rất tốt

Trung bình 1 con gà có thể ghi nhớ đến hơn 100 gương mặt của đồng loại, 1 trí nhớ rất tốt trong thế giới động vật.

6. Gà có thể nhìn đầy đủ các màu như con người

Khác với một số loài động vật khác bị hạn chế về màu sắc, gà có khả năng hấp thụ toàn bộ các màu sắc tương ứng như mắt cảu con người.

7. Gà có ngôn ngữ riêng

Loài gà có đến 30 tần số âm khác nhau để giao tiếp giữa các cá thể, mỗi âm thanh tạo ra mang một nội dung khác nhau.

8. Gà mái có khả năng tự bài tiết tinh trùng

Đã bao giờ bạn thắc mắc gà mái nuôi 1 mình vẫn đẻ trứng? Đó là nhờ chúng có khả năng tự bài tiết tinh trùng để thụ tinh cho trứng ngay trong ổ bụng mà không cần đến gà trống.

Theo Khánh Đoàn

Cùng chuyên mục
XEM