Mùa hè mặc gì cho đỡ nóng?

27/06/2016 14:55 PM | Sống

Thời tiết mùa hè có thể làm bạn đổ mồ hôi, mất nước và thậm chí nổi mẩn vì nóng. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm bớt cái nóng này nếu biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với nhu cầu hạ nhiệt của mình.

Mùa hè có lẽ là ác mộng với nhiều người vì sức nóng, mồ hôi và đặc biệt là sự khó khăn trong quá trình chọn trang phục để vừa đẹp mắt nhưng cũng vừa giúp người mặc giải toả được sức nóng của mùa hè.

Tất nhiên, nếu không phải làm việc, bạn có thể thoải mái mặc những bộ đồ cộc giúp cơ thể toả nhiệt nhanh. Thế nhưng, những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn chọn được các bộ trang phục chống nóng, thời trang và bạn có thể mặc chúng ở bất kì đâu.

Trung thành với cotton


Mặc dù vậy, những chiếc áo cotton dễ có xu hướng nhàu, bạn cần là chúng thường xuyên để giữ dáng vẻ phẳng phiu, lịch thiệp.

Mặc dù vậy, những chiếc áo cotton dễ có xu hướng nhàu, bạn cần là chúng thường xuyên để giữ dáng vẻ phẳng phiu, lịch thiệp.

Vải cotton giống như một chiếc khăn có thể hấp thụ mồ hôi trên cơ thể của bạn và khiến chúng bay hơi vào không khí. Loại vải này thấm hút độ ẩm từ làn da của bạn và ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Đây chính là loại vải hoàn hảo cho mùa hè vì nó giúp bạn mát mẻ hơn và ngăn ngừa vi khuẩn gây nhiễm trùng trên da.

Hãy tránh xa các loại vải tổng hợp, vì không giống như vải cotton và các loại vải tự nhiên khác, hầu hết các loại vải tổng hợp đều không được thông thoáng. Vì vậy, khi bạn đổ mồ hôi, mồ hôi thấm ra áo sẽ khó mà khô đi được.

Lựa chọn tông màu nhẹ nhàng

Những bộ trang phục sáng màu sẽ giúp phản xạ đa phần ánh sáng mặt trời.
Những bộ trang phục sáng màu sẽ giúp phản xạ đa phần ánh sáng mặt trời.

Những tông màu nhẹ như màu trắng, màu vàng, màu be và màu khác giữ cho bạn mát mẻ vì chúng phản xạ hầu hết các tia sáng mặt trời. Ngược lại, vải đen có xu hướng hấp thụ hầu hết ánh sáng mặt trời và nhiệt độ trong đó, mặc vải đen sẽ khiến cho bạn cảm thấy nóng hơn bình thường.

Mặc quần áo rộng


Những bộ quần áo bó sát sẽ không phù hợp vào mùa hè.

Những bộ quần áo bó sát sẽ không phù hợp vào mùa hè.

Vào mùa hè, hãy tránh mặc quần áo bó sát vì chúng có thể hạn chế lưu thông máu trong cơ thể bạn. Mạch máu thường có xu hướng giãn ra trong mùa hè để nhiệt độ có thể thoát qua làn da, giúp cho cơ thể tự hạ nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Do đó mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát để cho máu lưu thông tự do cũng sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Lựa chọn phong cách thời trang phù hợp

Mùa hè đồng nghĩa với việc quần short, váy và áo cộc tay lên ngôi, thế nhưng hè này chúng lại không hẳn là sự lựa chọn phù hợp để mặc hàng ngày. Quần áo cộc sẽ khiến cho làn da của bạn bị phơi bày ra dưới ánh nắng mặt trời, dẫn tới ảnh hưởng xấu từ tia cực tím và làn da trực tiếp hấp thu nhiệt lượng sẽ càng nóng hơn.

Dù mọi người đều biết rằng bôi kem chống nắng là việc nên làm trước khi ra ngoài, có rất nhiều người vẫn không thực hiện bước bảo vệ đó, khiến làn da của họ dễ bị tổn thương hơn khi phơi nắng. Nhiệt cũng làm khô da của bạn, làm cho nó trở nên cứng, dễ bị lão hóa và nếp nhăn.

Không phải tự nhiên mà rất nhiều người sống ở các vùng sa mạc Trung Đông mặc quần áo rộng trùm từ đầu đến chân, những kiểu trang phục đặc biệt ấy chủ yếu để bảo vệ họ khỏi cái nóng như thiêu như đốt.

Mùa hè này, lựa chọn trang phục lý tưởng chính là quần ống rộng và váy dài, chân váy dài mặc với một chiếc áo thoải mái hay thậm chí là kiểu trang phục truyền thống ấn độ cũng có thể là ý tưởng phù hợp

Nhật Linh

Cùng chuyên mục
XEM