Mù màu, học dốt, mắc bệnh khó đọc: Những điểm yếu “không thể ngờ” của các tỷ phú nổi tiếng thế giới

31/12/2016 15:31 PM | Kinh doanh

Không ai có thể hoàn hảo về mọi mặt, các tỷ phú và doanh nhân hàng đầu thế giới cũng vậy. Dù có khả năng kiếm hàng tỷ USD nhưng họ vẫn có những yếu điểm không ai có thể ngờ.

Mark Zuckerberg: Bị mù màu

Nhiều người nghĩ, Facebook chọn phông màu chủ đạo xanh và trắng bởi sự đơn giản. Tuy nhiên, lý do chính là bởi vì nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội này bị mù màu.

Trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker, Mark Zuckerberg cho biết anh bị chứng mù màu đỏ và xanh lá cây còn xanh dương là màu mà anh có thể nhìn thấy rõ nhất.

Bill Gates: Không biết ngoại ngữ

Cũng giống như nhiều tỷ phú công nghệ khác, Bill Gates đã bỏ học giữa chừng khi ông là sinh viên năm nhất của trường đại học danh giá Harvard để toàn tâm toàn ý cống hiến cho Microsoft.

Ông chủ của hãng Microsoft từng chia sẻ, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời ông chính là không biết một ngoại ngữ nào. Ông cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với vị tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg vì nói được khá nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Quảng Đông, Trung Quốc.

Donald Trump: Mù công nghệ

Theo tạp chí The Next Web, tân tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump là người không hứng thú với những món đồ công nghệ. Ông chỉ dùng điện thoại với chức năng nghe gọi là chính. Thậm chí, ông Donald Trump có thể làm việc mà không cần mang theo smartphone, không kiểm tra email và Macbook cũng chỉ để “làm cảnh”.

Warren Buffett: Không thích sử dụng công nghệ

Warren Buffett cũng là một trong những tỷ phú hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của công nghệ và mạng xã hội. Rất khó có thể tìm thấy bất cứ chiếc máy tính hay laptop nào trong phòng làm việc của ông chủ của hãng Berkshire Hathaway này.

Một sự thật khá thú vị nữa là Warren Buffett chỉ sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập “cổ lỗ sỹ” thay vì hàng tá chiếc smartphone siêu đắt đỏ như các tỷ phú, doanh nhân khác. Không hứng thú với các thiết bị công nghệ hiện đại nhưng Warren Buffett lại có đam mê lớn với đọc sách và chơi cờ. Mỗi ngày, ông có thể đọc khoảng 600 – 1.000 trang sách mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Jack Ma: Học Toán cực dốt

Nghe có vẻ khó tin nhưng đúng vậy, người sáng lập Alibaba từng thú nhận rằng ông học Toán rất dốt. Thậm chí, chỉ vì môn Toán mà Jack Ma đã bị trượt đại học 2 lần.

Tuy môn Toán không phải sở trường nhưng bù lại Jack Ma rất giỏi ngoại ngữ. Trước khi trở thành ông chủ của Alibaba, Jack Ma từng làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài và là giáo viên dạy tiếng Anh nhiều năm ở Viện kỹ thuật điện tử Hàng Châu, Trung Quốc.

Richard Branson: Mắc bệnh khó đọc

Thời còn đi học, tỷ phú Richard Branson là học sinh cá biệt ở trường và còn mắc bệnh khó đọc. Richard nghịch ngợm đến nỗi thầy hiệu trưởng của ông từng nói rằng, nếu Richard không phải vào tù thì sẽ trở thành triệu phú.

Quả thực, ông đã bỏ học từ năm 16 tuổi để theo đuổi đam mê làm giàu. Richard Branson bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên khi cho ra đời tạp chí mang tên “Student” cùng với những người bạn. Hiện tại, nhà sáng lập tập đoàn Virgin trở thành một trong những tỷ phú giàu có quyền lực nhất thế giới.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM