Một thương hiệu cà phê hữu cơ Việt đặt dấu mốc mới ở CAEXPO, chính thức chinh phục thị trường tỷ dân

18/09/2023 20:21 PM | Sống

L’amant Café chính thức đặt ‘dấu mốc’ mới: Chinh phục thị trường tỷ dân với loạt biên bản ghi nhớ cùng các nhà phân phối Trung Quốc tại Hội chợ triển lãm CAEXPO 2023.

Được biết tới là thương hiệu cà phê hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam, L'amant Café ra mắt thị trường vào năm 2017 bởi công ty Vĩnh Hiệp. Tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất đáp ứng các bộ tiêu chuẩn quốc tế như USDA Hoa Kỳ, EU Organic, UTZ, BRC, Japan Organic, cùng các chứng nhận hữu cơ từ các tổ chức uy tín toàn cầu như: 4C, UTZ, BRC L'amant Café không chỉ trải nghiệm cà phê yêu thích của người Việt, mà còn ấp ủ tham vọng "Đưa cà phê hữu cơ Việt ra thế giới". Mới đây, L'amant Café trở thành một trong những doanh nghiệp đại diện ngành hàng cà phê Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023), được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Điều này đánh dấu bước phát triển vượt bậc cho thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung và câu chuyện về hạt cà phê hữu cơ trên chặng đường phát triển mới. Đặc biệt, thương hiệu đã thành công trong việc ký kết các biên bản ghi nhớ với nhiều nhà phân phối Trung Quốc, đánh dấu cột mốc đầu tiên chinh phục thị trường tỷ dân vốn vô cùng tiềm năng và rộng lớn. 

Một thương hiệu cà phê hữu cơ Việt đặt dấu mốc mới ở CAEXPO, chính thức chinh phục thị trường tỷ dân - Ảnh 1.

Gian hàng được thiết kế đặc biệt của L’amant Café tại Hội chợ triển lãm quốc tế CAEXPO 2023

Đại diện của L’amant Café cho biết, đây là cơ hội để bạn bè năm châu khám phá và hiểu sâu hơn về giá trị của hạt cà phê hữu cơ Việt Nam, một phần quan trọng trong mục tiêu nâng tầm chất lượng nông sản Việt.

Điểm nhấn nổi bật của L’amant Café tại CAEXPO 2023 là vinh hạnh được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành tham quan, dành sự quan tâm và chúc mừng những nỗ lực của L’amant Café trên hành trình mới.

Một thương hiệu cà phê hữu cơ Việt đặt dấu mốc mới ở CAEXPO, chính thức chinh phục thị trường tỷ dân - Ảnh 2.

Đại diện L’amant Café – Ông Thái Như Hiệp đã tiếp đón đoàn thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng L’amant Café tại Hội chợ CAEXPO 2023.

Với lợi thế đã xây dựng được nền tảng trước đó về thương hiệu, cũng như đã có những bước thăm dò thị trường vững chắc, việc đạt được các thỏa thuận hợp tác tại Sự kiện Hội chợ CAEXPO 2023 như một bước tiến vượt bậc cho thương hiệu L’amant Café nói riêng và ngành cà phê Việt Nam nói chung.

Tiếp nối những thành công của công ty TNHH Vĩnh Hiệp, L’amant Café đã và đang định vị mình không chỉ là một doanh nghiệp tiên phong về nông nghiệp sạch, mà còn đại diện cho ngành hàng nông sản Việt với các sản phẩm hữu cơ chất lượng cao, nhắm đến mục tiêu đưa vị ngon và giá trị của nông sản Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Phát biểu chia sẻ tại sự kiện, Ông Thái Như Hiệp đại diện thương hiệu L’amant Café kiêm Phó chủ tịch hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, nhấn mạnh: “CAEXPO 2023 là cơ hội quý giá để L’amant Café thổi một làn gió mới cho ngành cà phê Việt Nam qua những sản phẩm cà phê hữu cơ - Organic, giúp khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Thành công trong việc ký kết loạt biên bản ghi nhớ với các nhà phân phối Trung Quốc tại sự kiện, Công ty Vĩnh Hiệp và L’amant Café tự hào đóng góp vào sự thành công của các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác Trung Quốc - Asian. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển và đổi mới sản phẩm của mình để có thể mang cà phê hữu cơ Việt đến khắp các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là chinh phục khách hàng tại thị trường tỉ dân". 

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM