Một 'ông lớn' vừa quay trở lại mua gom 3,9 tấn vàng, đang nắm giữ trữ lượng khủng hơn 355 tấn

16/02/2023 09:49 AM | Kinh doanh

Sau khi trở thành "nhà bán vàng" lớn nhất năm 2022, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan (NBK) đã quay trở lại mua vàng ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023.

Một 'ông lớn' vừa quay trở lại mua gom 3,9 tấn vàng, đang nắm giữ trữ lượng khủng hơn 355 tấn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Á tại Hội đồng Vàng thế giới, NBK vừa mua 3,9 tấn vàng trong tháng 1/2023 - trích từ dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đây là lần tăng dự trữ vàng đầu tiên kể từ tháng 10/2022 của NBK. Hiện, ngân hàng này đang nắm giữ 355,6 tấn vàng. 

Trong một báo cáo được công bố vào tuần trước, ông Gopaul lưu ý rằng Kazakhstan đã giảm 51 tấn vàng dự trữ vào năm 2022. Hơn một nửa số vàng đó, cụ thể là 29 tấn đã được giao dịch trong tháng 12/2022.

Một 'ông lớn' vừa quay trở lại mua gom 3,9 tấn vàng, đang nắm giữ trữ lượng khủng hơn 355 tấn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cùng với Kazakhstan, ông Gopaul cũng cho biết, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan (CBU) đã bán ròng vàng vào năm ngoái, giảm dự trữ vàng khoảng 1 tấn. CBU tiếp tục xu hướng đó trong năm nay, với 12 tấn vàng được bán ra vào tháng trước, theo dữ liệu từ IMF.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua kỷ lục 1.136 tấn vàng vào năm ngoái. Chỉ riêng lượng mua trong quý IV/2022 đã đạt 417 tấn, nâng tổng lượng mua trong nửa cuối năm 2022 lên hơn 800 tấn.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tạo cơ sở vững chắc cho đà tăng của giá vàng. Dự kiến, các "cá mập" sẽ tiếp tục mua vàng trong năm nay.

Tham khảo: Kitco

Theo Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM