Một nhà đầu tư nữ vừa chịu lỗ 39 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần mua cao - bán thấp cổ phiếu bánh kẹo Hải Hà

14/04/2017 07:37 AM | Kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Duyên chi 407 tỷ đồng để mua 51% vốn tại Hải Hà và sau 3 tuần đã thoái toàn bộ số vốn này, thu về 368 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, các cổ đông lớn và dàn lãnh đạo Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã liên tục thoái vốn tại công ty.

Trong số đó, cổ đông lớn nhất suốt 13 năm qua là Vinataba đã bán toàn bộ cổ phiếu cho 1 cá nhân, là bà Nguyễn Thị Duyên. Sau thương vụ này, bà Nguyễn Thị Duyên trở thành cổ đông lớn nhất tại Hải Hà với tỷ lệ sở hữu 51% và số tiền chi ra khoảng 407 tỷ đồng, mức giá là 48.600 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, bất ngờ chỉ sau 3 tuần, bà Nguyễn Thị Duyên đã bán toàn bộ số cổ phiếu này. Ngày 7/4, bà bán 3,39 triệu cổ phiếu, thu về 149 tỷ đồng và sang ngày 11/4 bán tiếp gần 5 triệu cổ phiếu, thu về 219 tỷ đồng.

Sau 2 giao dịch này, bà Nguyễn Thị Duyên không còn sở hữu cổ phiếu nào của Hải Hà và nhận về số tiền 368 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 tuần, bà Duyên đã lỗ khoảng 39 tỷ đồng cho các giao dịch kể trên.

Sau khi bà Duyên thoái vốn, bên mua đã lộ diện, là 3 cá nhân: Bà Trần Thị Thu Trang (3 triệu cổ phiếu - 18,26%), bà Lê Bích Thục (3 triệu cổ phiếu - 18,26%) và ông Nguyễn Văn Bắc (2,4 triệu cổ phiếu - 14,41%).

Ngoài 3 cổ đông mới lộ diện, Hải Hà hiện còn 1 cá nhân khác đang nắm giữ gần 24% vốn là ông Vũ Hải. Tổng cộng, 4 cá nhân này đang sở hữu gần 75% vốn tại Hải Hà.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM