Một ngày sắp là 25 chứ không phải 24 giờ?

07/06/2018 07:56 AM | Xã hội

Bởi sự thay đổi vòng quay của mặt trăng khiến mỗi 100 năm trái đất có thêm 1 phần triệu giây. Như vậy phải mất 6,7 triệu năm chúng ta mới có thêm 1 phút mỗi ngày.

Gần đây, các nhà khoa học đã có một phát hiện khiến nhiều người phải ngạc nhiên, đó là trái đất có thể sẽ có giờ thứ 25.

Theo các nhà nghiên cứu của Nautical Almanac Office (NAO)-Anh, việc mặt trăng dần rời xa trái đất khiến 1 ngày bình thường trở nên dài hơn. Dẫu vậy, nhân loại không cần lo lắng bởi tiến trình này sẽ kéo dài trong vòng 200 triệu năm nữa mới hoàn thành.

Bởi sự thay đổi vòng quay của mặt trăng khiến mỗi 100 năm trái đất có thêm 1 phần triệu giây. Như vậy phải mất 6,7 triệu năm chúng ta mới có thêm 1 phút mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng tư liệu từ năm 720 trước công nguyên cho đến hiện tại để tính toán cho ra kết quả trên.

Cùng quan điểm trên, Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ cũng tuyên bố cách đây 1,4 tỷ năm, trái đất chỉ có 18 tiếng mỗi ngày và kéo dài đến 24 tiếng như ngày nay do mặt trăng dịch chuyển ra xa trái đất với vận tốc 3,82 cm/năm.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Nao cho biết kết quả trên chỉ mang tính ước lượng bởi có rất nhiều biến đổi về địa chất, trường lực sẽ xảy ra trong 200 năm triệu năm nữa khiến các dự đoán bị sai lệch.

AB

Cùng chuyên mục
XEM