Một doanh nhân 9x chi 66 tỷ đồng mua cổ phần VietBank

18/12/2018 17:08 PM | Kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Phan Hoài Hiệp sinh năm 1994, là chủ một loạt doanh nghiệp với tên gọi "Phú Trí" là người mua 6,6 triệu cổ phần Vietbank với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày 10/12 vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đã thông qua việc chào bán tiếp 6,6 triệu cổ phần còn dư, do cổ đông hiện hữu từ chối mua trong đợt phát hành 90,97 triệu cổ phần.

Theo đó, 6,6 triệu cổ phần nói trên sẽ được phát hành cho cổ đông Nguyễn Phan Hoài Hiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Như vậy, ông Hiệp sẽ phải chi 66 tỷ đồng cho giao dịch này. Toàn bộ 6,6 triệu cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ông Nguyễn Phan Hoài Hiệp sinh năm 1994, là chủ của 4 doanh nghiệp mang tên gọi "Phú Trí", gồm: CTCP Đầu tư Phú Trí; CTCP Đầu tư NDC Phú Trí; CTCP Đầu tư 29A Phú Trí và CTCP Đầu tư THT Phú Trí.

Cả 4 doanh nghiệp này đều có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, và cùng có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

VietBank là một trong những ngân hàng thuộc nhóm nhỏ của hệ thống, được thành lập bởi những cổ đông từng có gắn bó với ngân hàng ACB, trong đó có vợ chồng Bầu Kiên. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Bầu Kiên và những người thân trong gia đình đã liên tục đăng ký thoái vốn khỏi ngân hàng này.

Tính đến cuối tháng 9/2018, VietBank có tổng giá trị tài sản 46.574 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 12,6% và tăng trưởng huy động 12,2%. Ngân hàng này lãi hơn 300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Hà My

Từ khóa:  vietbank
Cùng chuyên mục
XEM