Một cá nhân vừa chi hơn 33 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ 4 của Trần Anh, sau 2 ngày lãi gần 10 tỷ đồng

13/12/2017 14:55 PM | Kinh doanh

Ông Phạm Ngọc Thanh mua 1,18 triệu cổ phiếu Trần Anh với mục đích đầu tư. Tạm tính sau 2 ngày giao dịch, ông Thanh đang lãi 9,4 tỷ đồng.

Theo thông tin được Trần Anh công bố, ngày 11/12 vừa qua một cá nhân là ông Phạm Ngọc Thanh đã chi 33,5 tỷ đồng để mua thêm 1,18 triệu cổ phiếu của Trần Anh.

Sau giao dịch, ông Thanh sở hữu 1,68 triệu cổ phiếu Trần Anh, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,69% và trở thành cổ đông lớn. Mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của ông Thanh là để đầu tư.

Theo tính toán, chỉ sau 2 ngày mua cổ phiếu của Trần Anh, ông Thanh đang tạm lãi khoảng 9,4 tỷ đồng do cổ phiếu Trần Anh liên tục tăng giá.

Ông Phạm Ngọc Thanh có địa chỉ tại Công ty TNHH Kỹ thuật tin học Anh Ngọc, 93 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Thanh trở thành cổ đông lớn thứ 4 của Trần Anh hiện nay, sau Nojima Corporation (30,95%), ông Trần Xuân Kiên (22,71%) và bà Đỗ Thị Thu Hường (21,45%).

Việc ông Thanh trở thành cổ đông lớn của Trần Anh diễn ra trong bối cảnh Thế Giới Di Động đang muốn thâu tóm công ty điện máy này. Thế Giới Di Động cho biết, công ty muốn mua 100% cổ phần từ các cổ đông của Trần Anh và chi phối toàn bộ các hoạt động của Trần Anh.

Hồi đầu năm, Thế Giới Di Động chỉ dự kiến chi 500 tỷ cho hoạt động thâu tóm nhưng sau đó đã phải tăng lên 2.500 tỷ đồng và mới đây đã quyết định tăng tiếp vốn thêm 600-700 tỷ đồng để phục vụ M&A.

Trần Anh có gần 25 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường và giá trị vốn hóa khoảng 900 tỷ đồng.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM