"Mọi người cứ nghĩ Apple sắp chết đến nơi thì họ lại càng sống khỏe hơn bao giờ hết"

24/07/2019 14:13 PM | Kinh doanh

Giới chuyên gia tỏ ra rất lạc quan về tương lai của 'Táo'!

Từ 1995 đến nay, đã có tới 71 lần thị trường dự báo rằng Apple sẽ giảm điểm và thậm chí phá sản, nhưng ngược lại với các nhà đầu tư thì đây lại là điều đáng mừng. Theo như công ty phân tích Morgan Stanley, Apple luôn luôn phát triển mỗi khi có dự báo tiêu cực, và giá trị của hãng thường tăng trong những kì báo cáo tài chính sau đó.

"Những dự đoán tiêu cực, cơ hộ phát triển mảng dịch vụ của tháng 7 và mức tăng trưởng dự tính thấp dành cho tháng 8 khiến chúng tôi cảm thấy khả quan về tình hình tài chính của hãng" - trích một bức thư của nhà phân tích Katy Huberty với khách hàng. Với những phản ứng trái chiều, Morgan Stanley cho rằng Apple đang bị đánh giá thấp, và dự đoán rằng hãng sẽ đạt mức 247 USD cho một cổ phiếu trong thời gian tới.

Hiện cổ phiếu của Apple đang có giá là 207.22 USD, giúp hãng có giá trị thị trường vào khoảng 953.4 tỷ USD, vẫn thấp hơn 50 tỷ USD với mốc 1 nghìn tỷ mà hãng đã đạt được vào mùa Hè năm ngoái. Từ đó đến nay thì 2 hãng Amazon và Microsoft cũng đã có lúc đạt mốc này.

Mọi người cứ nghĩ Apple sắp chết đến nơi thì họ lại càng sống khỏe hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Huberty cho rằng mảng dịch vụ của Apple sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian sắp tới, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2018. Điều này sẽ giúp cho sự tự tin của các nhà đầu tư vào 'Táo' tăng lên. Năm nay cổ phiếu của Apple đã tăng 30%, và hãng sẽ công bố báo cáo tài chính quý của mình vào 30/7.

Nhưng có vẻ không phải ai cũng tự tin vào Apple như Morgan Stanley. Dẫn chương trình 'Mad Money' của CNBC thì cho rằng việc đầu tư vào công ty này là một sai lầm lớn. "Khoảng cách giữa lúc tăng trưởng và giảm điểm của Apple là quá xa để chúng tôi có thể tự tin đầu tư vào hãng này".


Theo M.Đức

Cùng chuyên mục
XEM