Mỗi ngày, có hơn 2.000 người trên thế giới đặt mua xe Tesla

05/04/2021 15:31 PM | Công nghệ

Tesla vẫn đang duy trì vị thế hãng xe điện số 1 toàn cầu.

Kết quả sản lượng và doanh số quý I vừa được Tesla công bố cho thấy hãng đã đạt kỳ vọng đặt ra đồng thời thiết lập kỷ lục doanh số mới.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm Tesla bàn giao 184.800 xe Model Y, Model 3, Model S và Model  X trên toàn cầu, con số nằm ở ngưỡng suýt soát tối đa trong khung kỳ vọng 160.000 tới 188.000 đặt ra hồi đầu năm. Bên cạnh đó, hãng tiếp tục phá kỷ lục doanh số vừa thiết lập vào quý IV năm ngoái (180.570 xe), đồng thời lần đầu tiên có kết quả quý I vượt quý IV đứng ngay trước. Tính trung bình trong quý I/2021, mỗi ngày có tới hơn 2.000 người trở thành khách hàng của hãng xe điện số 1 thế giới.

 Mỗi ngày, có hơn 2.000 người trên thế giới đặt mua xe Tesla  - Ảnh 1.

Trong số các dòng tên đang mở bán của Tesla, Model 3 và Model Y đóng góp gần như trọn vẹn 100% doanh số với 182.780 xe bán ra, Model  S và Model X chỉ góp vỏn vẹn 2.020 đơn vị. Đây là kết quả cũng có thể hiểu được khi hãng quyết tâm không sản xuất bất cứ chiếc Model S và Model X nào trong quý I.

Trong suốt thời gian này, Tesla chỉ bán "hàng tồn" để chờ xe facelift mới khởi động lắp ráp và bàn giao, nếu không rất có thể hãng đã vượt ngưỡng 200.000 xe lần đầu tiên trong một quý.

Vẫn theo thương hiệu Mỹ chia sẻ, họ chỉ tính doanh số xe "hoàn chỉnh" khi xe đã được bàn giao và giấy tờ cũng đã được giải quyết xong xuôi 100%, đồng nghĩa với một số lượng xe chưa kịp hoàn tất giấy tờ (ước tính khoảng 0,5% con số trên) không được tính vào kết quả cuối cùng.

Quang Phong

Cùng chuyên mục
XEM