Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Ô tô Trường Hải lại tăng thêm 20 tỷ lợi nhuận

04/04/2016 19:02 PM | Kinh doanh

Đối với nhiều doanh nghiệp, 20 tỷ doanh thu một năm đã là con số “trong mơ” trong khi đây là lợi nhuận bình quân mà Ô tô Trường Hải tạo ra mỗi ngày trong năm 2015. Bình quân mỗi xe được bán đi, Trường Hải thu lãi 90 triệu đồng.

Năm 2015, thị trường ô tô trong nước tiếp tục tăng trưởng phi mã với lượng tiêu thụ toàn ngành do VAMA công bố đạt 245 nghìn xe, tăng 55% so với năm trước. CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco – THA) tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt mức tăng trưởng toàn ngành với lượng tiêu thụ tăng 90% lên hơn 80.400 xe.

Như vậy cứ 10 xe ô tô tiêu thụ tại Việt Nam thì có 3 chiếc đến từ hệ thống của Trường Hải. Tính riêng trong hiệp hội VAMA thì thị phần của Trường Hải đạt 39%, gấp rưỡi so với mức 24% của Toyota.

Hệ thống Trường Hải gồm có VinaMazda, Peugeot, Thaco KIA, Thaco Bus kinh doanh xe khách và Thaco Truck kinh doanh xe tải. Hệ thống xe tải Thaco Truck đóng góp 45% lượng tiêu thụ của toàn hệ thống Trường Hải, với hơn 36.300 xe. Các dòng xe tải nhẹ K2700 và K3000 đóng góp phần lớn vào tổng lượng xe tải mà Trường Hải bán ra.

Hai thương hiệu xe cá nhân mà Trường Hải đang doanh là KIA và Mazda đều đạt mức tiêu thụ trên hơn 20.000 xe.

Tương ứng với sản lượng tiêu thụ, doanh thu hợp nhất của Thaco cũng tăng 90%, từ 21.900 tỷ lên 41.500 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi, từ 3.400 lên gần 7.400 tỷ đồng.

Tính bình quân mỗi ngày trong năm, hệ thống Trường Hải tiêu thụ hơn 220 xe ô tô các loại với doanh thu đạt gần 114 tỷ đồng và 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Con số thực tế thậm chí còn lớn hơn khi mà hầu hết các showroom bán ô tô đều không làm việc vào cuối tuần cũng như ngày lễ, Tết.

Mỗi xe bán ra mang về cho Trường Hải doanh thu bình quân hơn 510 triệu và lãi khoảng 90 triệu đồng.

Mỗi ngày thu về 20 tỷ đồng, dù chỉ là doanh thu cũng đã là con số rất lớn mà không nhiều doanh nghiệp đạt được. Do vậy, với mức lợi nhuận 20 tỷ mỗi ngày mà Thaco đạt được (lãi sau thuế hơn 19 tỷ/ngày) là con số rất ấn tượng, chỉ đứng sau rất ít các tập đoàn lớn như PVN, Viettel và gần bằng với Vinamilk.

Bình quân mỗi ngày Vinamilk đạt 26 tỷ đồng lãi trước thuế và 21 tỷ lãi sau thuế.

Theo Trường An

Cùng chuyên mục
XEM