Mọi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận một chương trình học Anh ngữ chất lượng

08/09/2018 13:30 PM | Sống

Là hệ thống trung tâm Anh ngữ có uy tín lâu đời và có số lượng học viên đang theo học lớn bậc nhất hiện nay, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS liên tục đổi mới, mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học viên.


 

Nhân dịp chào đón năm học mới, bà Lê Quang Thục Quỳnh – Tổng giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã có những chia sẻ về câu chuyện đầu tư và làm giáo dục.

Thị trường giáo dục Việt Nam là mảnh đất thực sự hấp dẫn. Cha mẹ Việt sẵn sàng dành gần ½ chi tiêu gia đình cho việc học hành của con cái. Đầu tư vào lĩnh vực này, theo bà, có những đặc thù gì?

Giáo dục ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến cuộc sống và tương lai của mỗi người. Do đó, đây là lĩnh vực đặc biệt đòi hỏi sự đầu tư nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc mang lại giá trị lâu dài cho người học. Sự đa dạng của thị trường giáo dục mang lại nhiều cơ hội lựa chọn cho mọi người. Từ đó, đòi hỏi nhà đầu tư giáo dục cần tập trung phát triển chương trình và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ phục vụ cho người dạy và người học ngày càng tốt hơn.

Mọi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận một chương trình học Anh ngữ chất lượng - Ảnh 1.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh – Tổng giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS

VUS là một trong những hệ thống đào tạo Anh ngữ có bề dày hoạt động và quy mô lớn bậc nhất trên thị trường. Theo bà, nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng gì từ các đơn vị giảng dạy tiếng Anh để tìm đến và an tâm hợp tác?

Với VUS điều thu hút họ các nhà đầu tư chính là tính chuẩn hóa cao và khả năng đổi mới nhanh.

Tính chuẩn hóa được thể hiện cụ thể qua quy trình tuyển dụng và quản lý chất lượng giảng dạy với 100% giáo viên nước ngoài đạt chuẩn giảng dạy Anh ngữ quốc tế (CELTA, TESOL, TEFL…), chương trình học được chọn lọc và thiết kế theo chuẩn quốc tế với sự hợp tác của các đối tác chiến lược như Đại Học Công lập lớn thứ 3 Hoa Kỳ The City University of New York (CUNY), Oxford University Press… và được hệ thống hóa tạo sự thuận lợi tối đa cho giáo viên và học viên, hệ thống chăm sóc học viên và cơ sở vật chất tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học viên.

Mọi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận một chương trình học Anh ngữ chất lượng - Ảnh 2.

Khả năng đổi mới nhanh giúp VUS bắt kịp sự thay đổi trong nhu cầu và thói quen học tiếng Anh của nhiều đối tượng học viên, từ đó giúp đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao và tiến tới hướng ra thị trường quốc tế. VUS hiện độc quyền sử dụng chương trình Imagine Learning English đang được giảng dạy tại 47 bang ở Mỹ. Chương trình ứng dụng công nghệ theo hướng cá nhân hóa tiến trình học, giúp học viên tiểu học phát triển hiệu quả các kỹ năng nghe, đọc và từ vựng. Quan trọng hơn cả là khơi dậy cho các em niềm đam mê Anh ngữ một cách tự nhiên.

Trong tháng 8 vừa qua, chương trình tiếng Anh dành riêng cho người lớn iTalk được ra mắt với thời gian và nội dung học hoàn toàn linh hoạt. Thường xuyên cải tiến chất lượng dịch vụ và giảng dạy chính là yếu tố then chốt giúp VUS thành công trong hơn 20 năm qua.

Sự hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài mang lại những cơ hội hay thách thức nào đối với VUS?

Với sự tham gia của nhà đầu tư, VUS đã nhanh chóng mở rộng quy mô, tăng cường nguồn nhân sự chất lượng cao, chuyên nghiệp hóa hoạt động vận hành với việc đầu tư mạnh hơn vào hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng quan hệ với các tổ chức và chuyên gia giáo dục trên thế giới để phát triển chương trình hiệu quả hơn. Đương nhiên, quá trình hợp tác cũng mang đến thách thức đối với đội ngũ nhân sự, đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp hơn để thích ứng với chặng đường mới.

Bà có những kế hoạch nào cho việc phát triển thương hiệu VUS trên bước đường song hành với nhà đầu tư?

VUS hiện đang tập trung vào chiến lược phát triển mở rộng. Trong năm nay, chúng tôi đã khai trương 8 trung tâm mới với nhiều đổi mới về cơ sở vật chất tạo sự tiện lợi cho nhiều đối tượng học viên. Hiện VUS đã có 30 trung tâm trong cả nước với hơn 60.000 học viên đang theo học.

 

Bên cạnh đó, đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong phát triển chương trình và nâng cao chất lượng dịch vụ là hai ưu tiên chiến lược để đảm bảo sự phát triển bền vững. VUS đang đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý học viên, hệ thống liên kết giữa nhà trường và gia đình (home-school connection) để giúp theo sát quá trình học, chăm sóc học viên và kết nối với phụ huynh tốt hơn và phát triển các chương trình kết nối Offline-to-Online để giúp học viên có sự linh hoạt, dễ dàng theo dõi tiến độ và đặt kế hoạch cho lộ trình học tập tốt nhất. Chúng tôi hiểu rằng, việc học không phải chỉ gói gọn trong lớp học, mà người học cần có sự hỗ trợ xuyên suốt để đạt được kết quả tốt nhất.

Với chiến lược phát triển như bà vừa chia sẻ chắc chắn VUS cần những khoản đầu tư lớn, VUS cân đối đầu tư và lợi nhuận như thế nào?

Chúng tôi sẵn sàng đầu tư vào chương trình, giáo viên, hệ thống, dịch vụ để đảm bảo chất lượng giảng dạy tối ưu nhất nhằm mang lại hiệu quả cho người học. Mọi hoạt động đều hướng đến mang lại giá trị thực cho học viên. Với hướng đi tập trung chất lượng nhằm xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc theo chuẩn quốc tế kết hợp cùng mức học phí hợp lý, chúng tôi mong muốn mang cơ hội học tiếng Anh chất lượng đến tất cả mọi người.

Điều gì làm bà tâm đắc khi cùng đội ngũ đưa VUS phát triển trong giai đoạn mới?

VUS vừa xác lập kỷ lục Việt Nam khi đạt 100.000 học viên đạt chứng chỉ quốc tế và 100% các trung tâm VUS đều được nhận chứng nhận NEAS về chất lượng giảng dạy và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Niềm vui đó khẳng định thành quả của đội ngũ VUS và sự ghi nhận của nhiều thế hệ phụ huynh đã tin chọn VUS. Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi em học viên là sự chắt chiu của cha mẹ, là niềm tin gửi gắm vào tương lai. Vì vậy, tất cả chiến lược phát triển chỉ có ý nghĩa và được xem là thành công khi được phản chiếu qua thành quả của các em học viên và niềm tự hào của phụ huynh. Chúng tôi sẽ luôn tận tâm vì điều đó.

Ánh Dương

Từ khóa:  giáo dục
Cùng chuyên mục
XEM