Chuỗi trung tâm tiếng Anh của shark Thủy tăng 44% doanh thu 6 tháng đầu năm 2019

02/08/2019 16:04 PM | Kinh doanh

6 tháng đầu năm 2019, Apax Holdings thu về 628 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ đi ngang, ở mức 21,5 tỷ đồng do chi phí cho nhân viên tăng vọt.

Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019.

Trong quý 2, Apax Holdings đạt doanh thu thuần 342 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng gần 80%, lên 154 tỷ đồng.

Tuy doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận của Apax Holdings lại giảm. Lãi trước thuế giảm 14% xuống 10,4 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm 8% xuống 5,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng vọt, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí cho nhân viên.

Sau 6 tháng, Apax Holdings đạt doanh thu 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 21,5 tỷ đồng. Doanh thu tăng 44% so với 6 tháng 2018 nhưng lợi nhuận đi ngang.

Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng giá trị tài sản của Apax Holdings là 2.700 tỷ đồng. Công ty có 424 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời vay nợ khoảng 517 tỷ đồng.

Chuỗi trung tâm tiếng Anh của shark Thủy tăng 44% doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Apax Holdings tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmarks, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, như sản xuất vải dệt kim, vải đan móc, sản xuất hàng may sẵn, may trang phục... 

Đến cuối năm 2016, VN Benchmarks đã quyết định chia tay với sản phẩm tấm bông, chuyển sang kinh doanh chuỗi trung tâm tiếng Anh, bằng cách mua cổ phần chi phối tại Apax English, đồng thời quyết định đổi tên thành Apax Holdings. Apax English là chuỗi trung tâm tiếng Anh do Egroup cùng tập đoàn giáo dục Chungdahm Learning của Hàn Quốc sáng lập và có trung tâm đầu tiên từ tháng 5/2015. 

Theo Shark Thủy, chiến lược của Apax Holdings là Mượn – Giành – Dẫn: Mượn công nghệ của nước ngoài, Giành thị phần nhằm Dẫn đầu thị trường.

Apax Holdings chọn cách mở trung tâm nhanh như Thế Giới Di Động mở các cửa hàng trước kia. Theo Shark Thuỷ, bí quyết nằm ở quy mô trung tâm nhỏ gọn với diện tích khoảng 500 – 700m2, "bám" vào các khu dân cư, hướng tới việc không để khách hàng phải đưa con đi học quá xa, thậm chí "cô giúp việc cũng có thể dắt cháu bé đi học được".

Sau khi tìm ra công thức chuẩn về diện tích, định biên nhân sự, số phòng học, số học viên, thời gian lấp đầy…, Apax tự tin vươn ra toàn quốc với công nghệ quản trị được bổ khuyết từ Chungdahm giúp ổn định chất lượng giáo dục, dù mở đến trung tâm thứ 10 hay 100.

Hồi tháng 4/2019 vừa qua, Apax Holdings đã thoái vốn tại Công ty TNHH Apax Franklin Academy. Hiện tại, Apax Holdings chỉ còn 2 công ty con là: Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (tỷ lệ sở hữu 68,91%) và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (tỷ lệ sở hữu 53,83%).

Hà My

Từ khóa:  apax , shark thủy
Cùng chuyên mục
XEM