Microsoft sa thải hàng nghìn nhân viên, ngay lập tức CEO Salesforce kêu gọi: Hãy gửi CV cho chúng tôi!

14/07/2017 11:32 AM | Kinh doanh

CEO Salesforce đã đăng bài viết mời các nhân viên bị Microsoft sa thải về làm việc.

CEO Salesforce là Marc Benioff đã gửi thông điệp tới những nhân viên phải rời khỏi Microsoft sau đợt sa thải rằng: Hãy tới làm việc tại Salesforce.

Cụ thể, vị CEO của hãng bán lẻ trực tuyến đã đăng bài viết trên Twitter vào chiều thứ 5 với nội dung như sau: Bị Microsoft sa thải? Hãy gửi CV tới cho chúng tôi, Salesforce đang tuyển dụng. Địa chỉ email là Jobs@salesforce.com.

Trước đó vào ngày 6/7, Microsoft đã tuyên bố sẽ cắt giảm 10% lực lượng nhân viên sales toàn cầu – khoảng 5.000 nghìn người. Cùng thời điểm, CIO của Microsoft là Jim Duboi cũng tuyên bố từ chức tuy nhiên không rõ việc anh này ra đi có liên quan tới hoạt động tái cấu trúc lực lượng lao động của công ty hay không.

Đợt tái cấu trúc lực lượng nhân sự lần này của Microsoft có thể là kết quả của thay đổi trong bộ máy lãnh đạo cấp cao vào năm ngoái. Những lãnh đạo gồm Judson Althoff và Jean-Philippe Courtois đã chịu trách nhiệm mảng bán hàng và tiếp thị của Microsoft thay cho vị COO có thâm niên là Kevin Turner vào năm ngoái.

Thời điểm này chưa ai rõ liệu DuBois hay bất kỳ cựu nhân viên Microsoft nào sẽ chấp nhận lời đề nghị của Benioff và gia nhập Salesforce.

Salesforce được thành tháng 3/1999, có trụ sở tai San Fransisco, California. Ngày nay khi nói về điện toán đám mây Salesforce được nhắc tới đầu tiên với giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management). Salesforce cung cấp các giải pháp chuyên sâu, toàn diện về bán hàng, quản lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Có rất nhiều công ty đang sử dụng salesforce bởi tính bảo mật, độ tin cậy cao, chi phí linh hoạt tùy vào quy mô doanh nghiệp.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM