Microsoft khẳng định không rời nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc

12/07/2019 08:38 AM | Kinh doanh

Sau khi nhật báo Nikkei đưa tin về việc HP, Dell và cả Microsoft đang tìm đường rút các nhà máy và cơ sở sản xuất máy tính tại Trung Quốc, Microsoft vừa lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định không có ý định đó.

Theo Cnet, Microsoft đã chính thức phủ nhận các tin đồn về việc công ty đang cân nhắc chuyển dây chuyền sản xuất phần cứng tại Trung Quốc sang các nước khác.

Microsoft khẳng định không rời nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 1.

Trước đó có tin đồn cho rằng, Microsoft đang đang xem xét các phương án sản xuất dự trù, bao gồm việc chuyển dân chuyền sản xuất sang các nước khác vì lo ngại cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tác động tới chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm.

Tin đồn này không phải không có cơ sở khi có nguồn tin cho biết, các đối tác của Microsoft đang xem xét lại kế hoạch sản xuất dài hạn ở quốc gia tỷ dân.

Microsoft hiện đang sản xuất linh kiện chế tạo máy chơi game Xbox One ở Trung Quốc. Theo Nikkei tiết lộ, công ty muốn sản xuất tại một quốc gia khác để tránh các tác động nếu đàm phán thương mại giữa hai bên không đạt được thỏa thuận tích cực.

Mặc dù vậy, Microsoft đã đính chính lại thông tin rằng, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không ảnh hưởng quá nhiều đến hãng và chẳng có lý do nào để chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc trong lúc này.

Phát ngôn viên của Microsoft nhấn mạnh: "Thông tin từ tờ Nikkei đưa ra hôm thứ Tư là không chính xác và phản ánh các kế hoạch sản xuất của Microsoft tại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào".

Microsoft khẳng định không rời nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 2.

Ngoài Microsoft, Lenovo, Dell và HP cũng được cho đang xem xét kế hoạch di chuyển một số nhà máy sản xuất ở nước khác. Tin đồn cho rằng, HP, Dell sẽ chuyển khoảng 30% dây chuyền từ Trung Quốc sang một quốc gia khác.

Tuy nhiên, sau đó cả hai công ty này đều đồng loạt khẳng định, họ vẫn đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán giữa hai bên và chưa có một kế hoạch cụ thể nào.

Trước đó hồi tháng 6 xuất hiện thông tin Apple đang cân nhắc chuyển từ 15-30% sản lượng iPhone từ Trung Quốc sang các quốc gia khác để giảm thiểu chi phí do thuế áp đặt của Mỹ.

Không chỉ các thương hiệu laptop Trung Quốc và Mỹ mới lo ngại chiến tranh thương mại mà cả các thương hiệu Đài Loan bao gồm Auss và Acer cũng đang rất quan ngại và để ngỏ khả năng chuyển nhà máy trong thời gian tới nếu tình hình không thay đổi.

Theo Thiên Long

Cùng chuyên mục
XEM