Messi trốn thuế, tuyển Argentina thất thu

08/07/2016 09:53 AM | Xã hội

Việc cầu thủ Lionel Messi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia và những rắc rối liên quan đến việc anh này trốn thuế có thể khiến đội tuyển Argentina mất hàng chục triệu USD từ các hợp đồng đá giao hữu.

Messi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng gần đây, Messi đã tuyên bố sẽ từ giã đội tuyển sau trận thi đấu chung kết đáng thất vọng tại giải CopaAmerica.

Mặc dù không lâu sau đó, trước lời thỉnh cầu tha thiết từ phía người hâm mộ, Messi đã tuyên bố quay trở lại đội tuyển, nhưng với cáo buộc trốn thuế và án phạt 21 tháng tù treo vừa được công bố, chắc chắn Messi sẽ vắng mặt trên tuyển quốc gia thời gian tới.

Và điều này sẽ khiến đội tuyển Argentina mất rất nhiều tiền.

Theo Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), việc Messi không tham gia đội tuyển trong thời gian tới sẽ khiến AFA mất khoảng 20-25 triệu USD, thậm chí nhiều hơn nữa từ nay đến World Cup 2018.

Nhiều quốc gia như Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc đã yêu cầu thương thảo lại với AFA sau tuyên bố từ giã đội tuyển của Messi nhằm đàm phán lại thỏa thuận mời đội tuyển Argentina đá giao hữu cũng như các điều khoản về chi phí thanh toán.

Phía Nga cũng đã tuyên bố trả ít hơn khoảng 1 triệu USD tiền phí mời đội tuyển Argentina tham giá đá giao hữu vào tháng 6/2017 nếu Messi không có ở trong đội hình.

Nhớ danh tiếng của Messi, đội tuyển Argentina đã được trả khoảng 2 triệu USD cho các trận đấu bóng giao hữu. Phía AFA nhận định việc Messi rời đội tuyển sẽ khiến các bản hợp đồng đá giao hữu của nước này giảm khoảng 35% giá trị và khiến thất thu khoảng 50%.

Những con số thiệt hại trên chưa bao gồm những ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của AFA như tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình hay tiền tài trợ từ các doanh nghiệp.

Hiện đội tuyển Argentina đang có thỏa thuận chơi khoảng 28 trận đấu giao hữu từ nay đến World Cup Qatar năm 2022 và nhiều khả năng sẽ không có hợp đồng mới nào được ký kết thêm nếu thiếu vắng Messi.

Trong số 22 trận đấu, có khoảng 16 trận được tổ chức tại Argentina và AFA dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu USD tiền vé mỗi trận sẽ bị thất thu nếu Messi vắng mặt, tương đương khoảng 16 triệu USD tiền vé từ nay đến năm 2022.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM