Mercedes thu hồi 3 triệu xe ô tô do tranh cãi về động cơ diesel

19/07/2017 10:06 AM | Kinh doanh

Quyết định thu hồi hàng triệu xe lần này có thể tiêu tốn của Mercedes hơn 200 triệu USD.

Công ty chủ quản thương hiệu Mercedes vừa tuyên bố họ tự nguyện thu hồi hơn 3 triệu xe Mercedes-Benz tại châu Âu do rất nhiều lo ngại xung quanh động cơ diesel.

Cụ thể, ngày hôm qua hãng này đã tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp cho những chủ sở hữu xe Mercedes tại châu Âu dịch vụ miễn phí để cải thiện lượng khí thải từ động cơ diesel. Được biết kế hoạch này sẽ tiêu tốn khoảng 220 triệu euro (tương đương 255 triệu USD) của công ty.

Dieter Zetsche - CEO Daimler thì nói rằng: “Tranh cãi về động cơ diesel hiện vẫn chưa rõ ràng chính vì vậy chúng tôi đưa ra quyết định thu hồi để đảm bảo chắc chắn với lái xe về những dòng xe chạy diesel và củng cố thêm niềm tin vào công nghệ diesel”.

Các khách hàng sẽ không phải trả bất kỳ phí nào cho việc nâng cấp.

Daimler cũng tuyên bố rằng họ đang tiến hành tạo ra dòng động cơ diesel mới và sẽ được nhanh chóng lắp ráp vào tất cả những mẫu xe mới nhất của công ty thời gian tới.

Tuần trước, các lãnh đạo Daimler đã bị chính phủ Đức triệu tập tới trình diện tại một Hội đồng điều tra sau khi truyền thông rò rỉ thông tin nhiều khả năng công ty này gian lận trong bài kiểm tra khí thải.

Tờ báo Sueddeutsche Zeitung của Đức nói rằng các nhà chức trách đang điều tra 2 loại động cơ được sử dụng trong hơn 1 triệu chiếc xe ô tô của hãng bán tại Mỹ và châu Âu.

Phía Daimler nói rằng họ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách trong quá trình điều tra và từ chối đưa ra bình luận chi tiết.

Hội đồng điều tra mà phía Daimler sắp phải tới trình diện được thành lập vào năm 2015 cũng sau bê bối khí thải của Volkswagen. Khi ấy, Volkswagen thừa nhận khoảng 11 triệu chiếc xe diesel trên toàn cầu của hãng được cài đặt phần mềm gian lận lượng khí thải.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM