Melinda Gates nhận được lời đề nghị nhận nuôi 2 đứa trẻ từ một người phụ nữ Ấn Độ nghèo và đây là cách bà phản hồi

02/05/2019 13:46 PM | Xã hội

Chuyến đi là "bước ngoặt" trong công tác từ thiện của Gates, bà chọn con đường gia tăng sự tiếp cận "Kế hoạch hóa gia đình" ở các quốc gia nghèo khó.

Melinda Gates không chỉ là một trong những người giàu nhất thế giới, bà còn là một trong những nhà từ thiện tích cực nhất.

Bà thành lập quỹ Bill và Melinda Gates trong 20 năm và đã tổ chức hơn 60 chuyến đi đến những vùng có điều kiện sống khó khăn trong thời gian này. Khi đến những nơi này, bà gặp những người dân địa phương để hiểu hơn về cuộc sống của họ, những nhu cầu mà họ thiếu cũng như làm sao để nguồn tài trợ dành cho họ là thích hợp nhất.

 Một trường hợp cụ thể là khi trong một chuyến đi đến Ấn Độ, Melinda Gates gặp gỡ một người dân địa phương có tên Meena. Gates miêu tả câu chuyện này trong cuốn sách của mình, The Moment of Lift và trong một bài phỏng vấn với Tổng biên tập của Business Insider’s US, Alyson Shontell.

Meena là một người mẹ của hai đứa con, đứa thứ hai mới sinh vài tuần trước. Cho đến cuối cuộc trò chuyện, Gates hỏi Meena về nguyện vọng của bà và mơ ước cho đứa trẻ mới sinh.

Meena im lặng một lúc lâu và chỉ nhìn xuống sàn nhà. Sau đó bà giải thích rằng gia đình mình rất nghèo và không thể đảm bảo được cuộc sống và tương lai của đứa bé. Bà không biết làm cách nào mình có thể chăm sóc và nuôi dạy chúng.

Sau đó Meena: "Nguyện vọng duy nhất của tôi là bà có thể đón thằng bé về nhà mình và chăm sóc cho nó."

"Và cả anh của nó nữa!" Meena chỉ vào đứa nhỏ còn lại.

Melinda Gates bị sốc. Bà buộc phải xin lỗi vì không thể làm điều đó được.

"Nỗi đau mà cô ấy miêu tả vượt quá sức tưởng tượng của tôi – Cô ấy không còn cách nào khác là phải gửi đứa con của mình nhờ người khác nuôi dưỡng để mong nó có một cuộc sống tốt hơn." Gates đã viết.

Chuyến đi là "bước ngoặt" trong công tác từ thiện của Gates, bà chọn con đường gia tăng sự tiếp cận "Kế hoạch hóa gia đình" ở các quốc gia nghèo khó. Cho đến hiện tại, Qũy từ thiện của Bill và Melinda với mục tiêu chính là mang đến dịch vụ tránh thai chất lượng cao đến cho 120 triệu phụ nữ và những bé gái ở những nước nghèo nhất cho đến năm 2020.

"Tôi là một người phụ nữ phương Tây với chiếc quần kaki và cái áo T-shirt, và Meena thì chỉ biết rằng nếu tôi đón con của cô ấy về Mỹ, chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn."- Gates nói với tờ Business Insider.

"Thật đau lòng khi gặp những tình huống như vậy, khi mà bố mẹ vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho con nhưng không thể bởi điều kiện kinh tế không cho phép họ làm thế. Chúng ta cần phải làm gì đó để giúp họ, vì những điều tốt đẹp cho thế giới này."

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM