Mất hy vọng vào đàm phán Mỹ – Trung, nhà đầu tư bán cổ phiếu

28/08/2019 09:17 AM | Xã hội

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khi đó nói rằng họ không hề biết có cuộc gọi nào với nội dung nối lại đàm phán và hiện chưa rõ liệu các cuộc đối thoại có được tiếp tục trong tháng 9/2019 như kỳ vọng.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm. Thị trường để mất thành quả tăng điểm trong phiên buổi sáng, kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng Mỹ – Trung Quốc tìm được giải pháp cho chiến tranh thương mại giảm đi, nỗi sợ về khả năng kinh tế toàn cầu suy yếu tăng lên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 120,93 điểm tương đương 0,5% xuống 25.777,90 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 9,22 điểm tương đương 0,3% xuống 2.869,16 điểm. Chỉ số Nasdaq  giảm 26,79 điểm tương đương 0,3% xuống 7.826,95 điểm.

Ở mức cao trong phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 115,19 điểm tương đương 0,6%. Chỉ số S&P 500 tăng 20,39 điểm tương đương 0,7% còn chỉ số Nasdaq tăng 23,93 điểm tương đương 0,3%. Ở mức đáy trong phiên, chỉ số Dow Jones giảm gần 300 điểm sau đó hồi phục lại một chút và chốt phiên giảm nhẹ.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày thứ Ba chịu tác động bởi việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính giảm, đường cong lãi suất trái phiếu Mỹ biến động vào trong nhiều hơn nữa, như vậy điều này không khỏi khiến người ta thêm lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đường cong lợi suất trái phiếu theo dõi việc nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho trái phiếu các thời hạn khác nhau. Trong môi trường giao dịch ổn định, trái phiếu thời hạn dài thường có lợi suất cao hơn, thế nhưng trong ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu thời hạn 30 năm rơi xuống dưới lợi suất thời hạn 3 tháng.

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên ngày thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng phía Trung Quốc đã điện cho Mỹ để nói rằng họ đã sẵn sàng trở lại bàn đàm phán và giới chức Bắc Kinh kêu gọi một giải pháp bình tĩnh.

 Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khi đó nói rằng họ không hề biết có cuộc gọi nào với nội dung như vậy và rằng hiện chưa rõ liệu các cuộc đối thoại có được nối lại trong tháng 9/2019 như kỳ vọng.

Dòng trạng thái của Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, ông Hồ Tích Tiến, trong ngày thứ Ba cũng cho thấy rằng phía Trung Quốc không hề vội vã để có được thỏa thuận thương mại.

Phó chủ tịch bộ phận kinh doanh và phái sinh tại Charles Schwab, ông Randy Frederick, nói: “Tôi ngạc nhiên khi thị trường tăng điểm vào đầu phiên ngày hôm nay, chúng ta chẳng có lý do gì để tin các cuộc đàm phán đang tiếp diễn và không có tin tức gì tích cực trong ngày hôm nay.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM