Mark Zuckerberg chưa có ý định từ bỏ quyền lực tại Facebook

21/11/2018 21:44 PM | Xã hội

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cho biết anh chưa có kế hoạch từ chức Chủ tịch công ty.


Trong lúc vướng vào bê bối mới, các nhà đầu tư và nhà phê bình kêu gọi Facebook cải tổ bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN hôm 21/11, CEO Mark Zuckerberg cho biết anh có ý định giữ ghế Chủ tịch và “nữ tướng” Sheryl Sandberg cũng không đi đâu cả.

“Sheryl là một phần vô cùng quan trọng của công ty và dẫn dắt nhiều nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải. Bà ấy là đối tác quan trọng của tôi trong 10 năm qua… Tôi hi vọng chúng tôi có thể làm việc cùng nhau thêm nhiều thập kỷ nữa”.

Khi được hỏi liệu anh có từ chức Chủ tịch hay không, Zuckerberg nói “không có kế hoạch”.

Tuần trước, bài báo trên New York Times khẳng định Facebook không đủ minh bạch về sự can thiệp của Nga trong suốt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Báo cáo cũng tiết lộ Facebook thuê công ty truyền thông có tên Definers Public Affairs để nói xấu đối thủ. Họ còn được cho là khuyến khích phóng viên đào sâu mối quan hệ giữa tỷ phú George Soros với các nhà hoạt động chống lại Facebook.

Zuckerberg cũng lên tiếng bảo vệ ban lãnh đạo và nói đã thực hiện nhiều thay đổi cho tổ chức trong năm. "Nếu nhìn vào ban quản trị vào cuối năm 2018, nó khá khác biệt so với hồi đầu năm. Về khía cạnh kỹ thuật và sản phẩm, chúng tôi đã cấu trúc lại hoàn toàn".

Vào tháng 5/2018, Facebook trải qua đợt cơ cấu lãnh đạo lớn và đảo lộn vị trí lãnh đạo phụ trách các ứng dụng phổ biến nhất như WhatsApp và Messenger. Công ty chuyển một số nhân tài sang các dự án mới như blockchain. Zuckerberg còn bổ nhiệm lãnh đạo mới cho bộ phận tiếp thị, quan hệ đối tác và truyền thông. Ngoài ra, gần đây mạng xã hội mời cựu Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg về phụ trách các vấn đề toàn cầu.

Dù vậy, Zuckerberg vẫn nắm giữ quyền lực vô biên tại Facebook. Anh nắm phần lớn quyền biểu quyết trong công ty do mình đồng sáng lập.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM