Mang loa phường vào tận nhà người dân, muôn vàn tiện ích

28/08/2018 19:30 PM | Công nghệ

Mang chiếc loa phường đặt tại nhà mỗi gia đình tưởng như thêm rắc rối, nhưng đây sẽ là giải pháp mới cho ngôi nhà thông minh trong tương lai gần

Loa phường - ký ức đẹp hay nỗi phiền?

Trong tác phẩm “Âm thanh thành phố” nhà văn Tô Ngọc Hiến ký ức của nhân vật chính là hoài niệm về Hà Nội thời bao cấp gắn liền với loa phường, tem phiếu, sổ gạo.

Mọi thứ thay đổi khi nhiều người khó chịu với tiếng loa, do đài phát thanh quá sớm hoặc quá muộn gây khó chịu cho có người không cần thông tin từ đài phường.

Anh Hồ Thanh Nhật (Tây Hồ - Hà Nội) than phiền: “Gia đình tôi kinh doanh hàng ăn, nên 1 - 2 giờ sáng mới dọn dẹp xong để đi ngủ, thế mà mới 6 giờ sáng đã bị loa truyền thanh phường đánh thức. Nhà tôi ở ngay hướng loa chĩa vào nên dù đóng kín cửa vẫn nghe thấy. Mọi thành viên đều mệt mỏi, nhức đầu và bực bội”.

Không chỉ có người dân, cán bộ truyền thanh phường cũng thấy bất cập. Bà Tạ Hồng Đào – một cán bộ truyền thanh ở Hà Nội cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nghe người dân than phiền về tiếng loa. Khi thay thế, phường sẽ xem xét vị trí lắp đặt loa cho phù hợp, tránh gây tiếng ồn quá lớn. Chúng tôi không muốn bỏ vì để tuyên truyền thông tin không thể thiếu loa truyền thanh”.

Cuối năm 2017, Sở TT&TT Hà Nội đã khảo sát về việc có nên bỏ loa phường hay không. Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung cho biết duy trì hệ thống truyền thanh cơ sở tốn kém trong khi hiệu quả không cao nhưng phải tìm giải pháp thay thế để người dân vẫn có kênh cập nhật thông tin địa phương.

Ngay sau kêu gọi của Chủ tịch UBND Thành phố, MobiFone đã phối hợp với doanh nghiệp khác tiến hành lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh nhằm thay thế loa phường tại 100 hộ gia đình thuộc quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy.

Mang loa phường vào tận nhà người dân, muôn vàn tiện ích - Ảnh 1.

Loa phường đời mới dân hài lòng

Chương trình thí điểm mà MobiFone thực hiện nằm trong "Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội” được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phê duyệt đầu năm 2018.

Thiết bị thu phát mGateway như một chiếc radio nhỏ đặt trong các gia đình. Đúng giờ, thiết bị sẽ tự động phát bản tin. Người dân có thể điều chỉnh âm lượng theo ý muốn, âm thanh phát ra không bị rè như loa truyền thống.

Bà Nguyễn Nhu (Cầu Giấy – Hà Nội) rất thích loa phường kiểu mới này: “Từ ngày có thiết bị thu phát này, nhà tôi không phải cau mày khó chịu vì chiếc loa lớn tiếng ngay trước cửa nhà. Các cháu trong nhà cũng khen vì có thể điều chỉnh thiết bị qua điện thoại cảm ứng. Tôi thấy công nghệ hiện đại đúng là hơn hẳn loa thời bao cấp”.

Thiết bị này có thể điều chỉnh trên điện thoại thông minh. Người dân cũng có thể chi trả hóa đơn tiền điện, nước, Internet và sử dụng thiết bị đề phòng trộm cắp nhờ tính năng cảnh báo trộm kết nối đến điện thoại di động. Thời gian tới đây, MobiFone sẽ tích hợp các dịch vụ tiện ích trên ứng dụng điều khiển loa phường để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân. Người dân có thể tra cứu và gọi dịch vụ sửa chữa điện, nước, đồ gia dụng hay dịch vụ chuyển hàng, thu mua phế liệu, giúp việc theo giờ, bác sĩ thú y. Nhà mạng kỳ vọng, loa phường mới sẽ là mảnh ghép của xu hướng smart home (ngôi nhà thông minh).

Cán bộ truyền thanh vui lây

Với chính quyền giải pháp này đem lại lợi ích kinh tế lớn nhờ mô hình quản lý tập trung ở một máy chủ. Mỗi bản tin truyền thanh sẽ được thu lại, đưa lên website của phường và phát đi vào đúng giờ cố định. Ứng dụng trên di động là kênh tương tác hai chiều của người dân và chính quyền thành phố. Người dân có thể gửi các kiến nghị, cán bộ truyền thanh cũng có thể theo dõi số lượng hộ gia đình nghe bản tin mỗi ngày và trả lời kiến nghị qua thiết bị. Đây là sự thay đổi quan trọng so với phương pháp đưa tin một chiều trước đây.

Ông Hồ Văn Phước – Cán bộ truyền thanh tại Hà Nội chia sẻ: “Loa truyền thanh rất hữu ích, tuyên truyền kịp thời về dịch bệnh, tình hình trộm cướp vừa diễn ra để mọi người cảnh giác. Từ ngày có hệ thống truyền thanh cơ sở kiểu mới, chúng tôi đỡ vất vả hơn vì không phải đi sửa chữa loa”.

Với những tin tức thường nhật, cán bộ truyền thanh thu âm từ trước và hẹn lịch phát để có bản tin chất lượng nhất phát cho người dân. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống phát thanh này cũng đáp ứng nhu cầu phát tin khẩn cấp trực tiếp, nhanh chóng đến tất cả các hộ dân. Hệ thống quản lý tự động cũng có thể hủy tin đang phát trong các trường hợp khẩn cấp.

MobiFone - doanh nghiệp đưa ra ý tưởng và triển khai thí điểm thiết bị này cũng mong muốn nhiều phường thay đổi cách thức truyền thanh truyền thống. Đại diện MobiFone chia sẻ: “Thay vì xóa bỏ phải tìm giải pháp để đáp ứng được nhu cầu thật của người dân. MobiFone luôn nỗ lực đồng hành cùng chính quyền địa phương để xây dựng thành phố thông minh”.

Ánh Dương

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM