Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết

24/01/2019 10:27 AM | Xã hội

Những ngày qua, hàng nghìn người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đổ về quê ăn Tết khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn rơi vào tình trạng quá tải.

Người dân từ khắp nơi đổ về sảnh nhà ga quốc tế chờ đón người thân từ nước ngoài đã khiến nơi đây lúc nào cũng đông nghẹt. Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 1.

Sau 21h ngày 23/1, dòng người đổ về nhà ga sân bay mỗi lúc một đông. Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 2.

Nhiều gia đình kéo đến sân bay chờ đón người thân, họ tụ lại thành nhóm trò chuyện rôm rả. Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 3.

Ông Trần, đi từ Đồng Nai lên Sài Gòn đón con từ Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết sau 6 năm xa nhà. Ông nói: "Tôi chờ 2 giờ rồi nên mua bánh mỳ ăn tạm và đang rất nóng lòng để được gặp con. 22h chuyến bay của con tôi sẽ hạ cánh". Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 4.

Một gia đình khác cũng ngồi nghỉ và ăn tạm bánh mỳ. Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 5.

Có người tranh thủ ngủ sau khi đã chờ quá lâu mà máy bay chưa đáp. Ảnh: Bảo Thư

Một cậu bé đi cùng người nhà ra sân bay đón người thân nên nằm nghỉ. Ảnh: Bảo Thư

 Mang bánh mì vào ga quốc tế Tân Sơn Nhất ăn khuya đón Việt kiều về quê ăn Tết  - Ảnh 6.

Nhiều người chờ đợi trong mệt mỏi... Ảnh: Bảo Thư

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến từ ngày 20/1 đến 19/2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày có hơn 134.200 người đi và đến sân bay, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10%.

Cụ thể, tần suất bay trung bình đạt 806 - 820 lượt chuyến mỗi ngày, tăng 70 chuyến so với Tết năm ngoái. Cao điểm trước Tết là ngày 2/2 (28 tháng Chạp), có đến 900 lượt máy bay cất, hạ cánh - mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng ngày cao điểm sau Tết (10/2 - Mùng 6 tháng Giêng) cũng có đến 890 lượt chuyến.

Theo Bảo Thư

Cùng chuyên mục
XEM