Malaysia: Phạt 50 triệu đồng hoặc bỏ tù nếu hút thuốc nơi công cộng

06/02/2017 07:07 AM | Xã hội

Từ ngày 1/2, người hút thuốc lá nơi công cộng tại Malaysia có thể đối mặt khoản tiền phạt lên tới 10.000 ringgit (hơn 50 triệu đồng) hoặc bị bỏ tù tối đa 2 năm.

Chính phủ Malaysia đã thông qua lệnh cấm hút thuốc lá tại tất cả các công viên, khu vực công cộng, lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2017.

Tổng Giám đốc Bộ Y tế Malaysia tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết những người hút thuốc không được phép hút thuốc kể cả thuốc lá điện tử tại tất cả các khu vực công cộng, trong công viên quốc gia và công viên ở các tiểu bang.

Tiến sỹ Noor cho biết lệnh cấm hút thuốc được áp dụng tại tất cả các khu vực công cộng như bến xe, tàu điện ngầm, các trung tâm thương mại, quảng trường và khu vui chơi của trẻ em.

Ông Noor cảnh báo người hút thuốc phải tuân theo các quy tắc và các quy định hoặc họ có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên tới 10.000 ringgit (hơn 50 triệu đồng) hoặc bị bỏ tù tối đa 2 năm.

Cũng theo ông Noor lực lượng thực thi sẽ liên tục kiểm tra để xử lý các vi phạm nếu có nhằm khuyến khích người dân Malaysia từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Theo ủy ban điều tra sức khỏe của Bộ Y tế, báo cáo ước tính có khoảng 5 triệu người Malaysia tương đương 22,8% dân số hút thuốc lá và những người xung quanh họ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ các bệnh liên quan tới thuốc lá gây ra./.

Theo Lê Hòa

Cùng chuyên mục
XEM