Mặc thì đẹp nhưng ít ai biết đeo cà vạt nguy hiểm thế này

26/01/2019 10:45 AM | Xã hội

Là phụ kiện không thể thiếu của một bộ vest, gần như ai cũng chấp nhận rằng cà vạt đồng nghĩa với vẻ ngoài chuyên nghiệp ở nơi làm việc.

Tất nhiên nhiều người (như tỷ phú Richard Branson chẳng hạn) cho rằng cà vạt chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng ít ai nghĩ rằng thứ phụ kiện này lại có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe nữa.

Gần đây, các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Kiel đã mô tả việc đeo cà vạt là "một sự bóp nghẹt được cả xã hội hưởng ứng" trong một nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của cà vạt đối với dòng máu lên não.

Đeo cà vạt làm giảm lưu lượng máu lên não

Trong nghiên cứu kể trên, 15 người đàn ông đeo cà vạt và 15 người không đeo được scan trên máy cộng hưởng từ (MRI) để đo lưu lượng máu lên não. Kết quả cho thấy, trung bình não của những người đeo cà vạt nhận được ít hơn 7,5% lưu lượng máu lên não so với não của những người không đeo cà vạt. Nguyên nhân là do sự thu hẹp của động mạch cảnh (làm nhiệm vụ đưa máu từ tim lên não) dưới áp lực của cà vạt.

Mặc dù 7,5% không phải là một con số lớn, nhưng những người đã có vấn đề về sức khỏe cần hết sức thận trọng: dù bạn không bị huyết áp cao hay hút thuốc, bạn cũng rất dễ bị đau đầu, chóng mặt và buồn nôn nếu đeo cà vạt quá lâu.

Cà vạt làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và các chấn thương khác

Mặc thì đẹp nhưng ít ai biết đeo cà vạt nguy hiểm thế này - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí nhãn khoa Anh quốc, đeo cà vạt ngăn trở lưu lượng máu chạy qua tĩnh mạch cảnh cũng như qua động mạch cảnh. Điều này làm máu tồn đọng ở mắt, làm tăng áp lực lên mắt. Áp suất nhãn cầu tăng lên được coi là một nhân tố gây bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể, ngoài ra còn có thể làm bệnh tình trầm trọng hơn nếu đang bị đục thủy tinh thể.

Một nghiên cứu khác ở đại học Yonsei còn cho biết nguy cơ chấn thương cơ xương cũng tăng lên nếu đeo cà vạt, vì "phạm vi di động giảm xuống đáng kể khi đeo cà vạt". Chính vì thế một số cơ bị tác động, tạo nên tình trạng căng cơ tích tụ ở phần cơ thang trên và làm tăng nguy cơ chấn thương.

Đeo cà vạt góp phần lan truyền các bệnh sinh ra trong bệnh viện

Một nghiên cứu được Đại học Y Texas thực hiện cho thấy trong số 42 bác sĩ phẫu thuật đang làm việc tại Bệnh viện New York, gần một nửa có mang các tác nhân gây nhiễm trùng trên cà vạt của mình.

Theo các tác giả của nghiên cứu, "trường hợp nhiễm trùng mắc phải ở bệnh viện chiếm phần lớn các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tự vong cao cũng như chi phí tăng thêm. Theo ước tính, hàng năm có khoảng 440.000 các ca nhiễm trùng kiểu này ở Mỹ, tiêu tốn đến 9,8 tỷ USD".

Mặc thì đẹp nhưng ít ai biết đeo cà vạt nguy hiểm thế này - Ảnh 2.

Có vẻ như chúng ta cần cân nhắc thật kỹ việc sử dụng loại phụ kiện đầy "nguy hiểm" này và nếu được thì loại bỏ hẳn khỏi tủ đồ của mỗi người.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM