Lý Gia Thành khẳng định: "Người dám cho bạn vay tiền sẽ là quý nhân", còn người dám trả tiền vay bạn chính là quý nhân của quý nhân, cần trân trọng cả đời

16/07/2019 15:39 PM | Sống

Giá trị của việc vay tiền và trả tiền: Một bên sẽ đem tới một cơ hội, một bên sẽ cho bạn vô vàn cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Nhắc đến những tỷ phú giàu có nhất nhì châu Á, không thể không kể đến cái tên Lý Gia Thành, người từng có khối tài sản nhiều nhất Hồng Kông trong suốt hơn hai thập kỷ và liên tục có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Lý Gia Thành sinh năm 1928, tính đến nay, ông đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn luôn duy trì được vị thế và tầm cao của mình mà không ai có thể thay đổi được. Để làm được điều đó không chỉ cần có tài kinh doanh tuyệt vời cùng năng lực nổi trội, Lý Gia Thành còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về những triết lý kinh doanh, những quan điểm cá nhân về cách đối nhân xử thế cũng như cách tin tưởng người khác của ông.

Trong một buổi phỏng vấn của mình, vị tỷ phú 90 tuổi đã chia sẻ về cách nhìn người trong cuộc sống. Ông từng nói: "Từ việc vay tiền, bạn có thể đánh giá phần nào phẩm chất của một người. Một trong những điều khó nhất trên đời là mượn tiền của người khác. Người cho bạn vay tiền chính là vị cứu tinh của bạn và những người làm như vậy mà không cần ký bất cứ giấy tờ nào là người đáng tin cậy nhất. Trong xã hội ngày nay, không nhiều người sẵn sàng cho mượn tiền mà không kèm theo điều kiện. Nếu gặp một người như vậy, đó chính là quý nhân cuộc đời mà bạn phải trân trọng".

Lý Gia Thành khẳng định: Người dám cho bạn vay tiền sẽ là quý nhân, còn người dám trả tiền vay bạn chính là quý nhân của quý nhân, cần trân trọng cả đời - Ảnh 1.

Từ việc vay tiền, bạn có thể đánh giá phần nào phẩm chất của một người. Một trong những điều khó nhất trên đời là mượn tiền của người khác. Người cho bạn vay tiền chính là vị cứu tinh của bạn và những người làm như vậy mà không cần ký bất cứ giấy tờ nào là người đáng tin cậy nhất.

Đối với Lý Gia Thành, người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, cho chúng ta mượn tiền khi gặp khó khăn không có nghĩa là họ thực sự giàu có và dư giả, tiền bạc rảnh rỗi chẳng để làm gì, mà thực sự là họ muốn dìu dắt, đưa tay kéo chúng ta đi qua gian khó. Chính vì thế, thứ họ cho chúng ta mượn không chỉ là tiền tài, vật chất mà còn là sự tin tưởng, giống như một quý nhân trao cho chúng ta cơ hội để thay đổi thất bại cuộc đời. Những người sống chân thành và hết lòng với bạn bè như vậy đã không còn lại nhiều trong xã hội trọng vật chất như bây giờ. Chính vì thế, chúng ta không thể tùy tiện giẫm đạp lên niềm tin mà họ đã dành cho năng lực và phẩm chất của chính mình.

Hơn thế nữa, là một người đi vay, chúng ta cũng phải hiểu rằng, thất tín chính là sự phá sản lớn nhất của đời người. Khi chúng ta được trao cho tiền bạc, cơ hội và cả niềm tin, cho dù không thể báo đáp lại gấp 10 lần hơn thế thì ít nhất chúng ta cũng phải trả lại cho họ một phần giá trị tương đương.

Có vay có trả, đó mới là đạo lý ở đời. Chỉ có bảo vệ tốt giá trị tín nhiệm của mình, chúng ta mới chứng minh được nhân phẩm của bản thân, có đủ tư cách để dành trọn niềm tin của người khác. Từ đó, chúng ta mới xứng đáng để bộc lộ tiềm năng, đạt được những cơ hội lớn để thay đổi hiện trạng của bản thân. Đó chính là giá trị thiết thực nhất mà mỗi người phải không ngừng phấn đấu và nỗ lực duy trì.

Lý Gia Thành khẳng định: Người dám cho bạn vay tiền sẽ là quý nhân, còn người dám trả tiền vay bạn chính là quý nhân của quý nhân, cần trân trọng cả đời - Ảnh 2.

Chỉ có người chân thành mới có thể bước vào trái tim người khác, còn kẻ đạo đức giả sớm muộn cũng bị lộ ra chiêu trò, dẫn tới người khác xa lánh. Giữa người với người, chúng ta cùng nhau kết bạn và tạo dựng các mối quan hệ dựa vào nhân duyên, định mệnh nhưng để trở nên hòa hợp và coi nhau như "bạn bè" đúng nghĩa, điều đó đòi hỏi một tấm lòng chân thành và sự tín nhiệm sâu sắc đến từ nhân cách bên trong.

Bởi vì nếu ví người cho bạn vay tiền với quý nhân đem tới cho bạn một cơ hội thay đổi thì chính hành động giữ lấy sự tín nhiệm của chính mình, bằng việc luôn trân trọng và nỗ lực để trả nợ số tiền mà bạn đã vay, sẽ là quý nhân của quý nhân, có thể đem tới cho bạn rất nhiều cơ hội khác.

Lý Gia Thành từng chia sẻ rằng: "Đã là người cùng nhau hợp tác kinh doanh, khi đối tác sẵn sàng nhường nhịn một phần lợi ích ra và nhận về mình nhiều nghĩa vụ hơn người khác, đó không có nghĩa là họ ngu ngốc mà họ thể hiện tấm lòng biết cách cách sẻ chia và chịu trách nhiệm. Tương tự như vậy, nếu như họ sẵn lòng giúp đỡ bạn, đó không có nghĩa là họ nợ bạn, mà chỉ là họ trân trọng sự đồng hành quan trọng và muốn vươn tay dìu dắt bạn mà thôi".

Chỉ có người chân thành mới có thể bước vào trái tim người khác, còn kẻ đạo đức giả sớm muộn cũng bị lộ ra chiêu trò, dẫn tới người khác xa lánh. Giữa người với người, chúng ta cùng nhau kết bạn và tạo dựng các mối quan hệ dựa vào nhân duyên, định mệnh nhưng để trở nên hòa hợp và coi nhau như "bạn bè" đúng nghĩa, điều đó đòi hỏi một tấm lòng chân thành và sự tín nhiệm sâu sắc đến từ nhân cách bên trong.

Đó chính là những giá trị quan trọng nhất mà chúng ta nên dốc lòng gìn giữ và nuôi dưỡng.

Theo Phương Thúy

Cùng chuyên mục
XEM