Lý do triệu phú tự thân này không bao giờ gặp gỡ đối tác trong phòng làm việc

11/04/2017 10:03 AM | Kinh doanh

Trên thực tế, James Altucher sẽ chọn địa điểm mà anh và đối tác vừa có thể bàn bạc, vừa có thể chơi trò chơi cùng một lúc.

Đối với dân văn phòng, các cuộc họp thường rất chán nản. Bạn bị nhồi nhét trong một cái hộp, lắng nghe các bản báo cáo, các cuộc hội thoại đều đều, buồn tẻ và chỉ chực ngủ gật bất cứ lúc nào.

Để giải quyết vấn đề này, James Altucher, triệu phú tự thân người Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy đã nghĩ ra một giải pháp: Vừa gặp gỡ mọi người vừa kết hợp chơi trò chơi.

"Tôi chỉ gặp gỡ đối tác, khách hàng trong những lúc chơi bóng bàn, chơi poker hoặc chơi backgammon," Altucher chia sẻ với CNBC.

Anh cho biết bằng cách tổ chức các cuộc gặp bên ngoài văn phòng, bản thân anh cũng như đối tác sẽ tập trung vào hiện tại thay vì bị phân tâm bởi một tá email hoăc công việc đang cần giải quyết.

“Nếu tôi gặp đối tác trong văn phòng của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với tôi tầm 15 phút, sau đó sẽ có điện thoại gọi đến hoặc trợ lý có thể xen vào giữa chúng tôi bất cứ lúc nào”.

“Vì thế tôi gợi ý anh ấy hãy gặp tôi tại địa điểm chơi bóng bàn. Trong lúc chơi tôi hỏi anh ấy mấy câu đại loại như ‘Tình hình kinh doanh thế nào rồi’ và anh ấy sẽ kể cho tôi nghe mọi thứ”, Altucher cho biết.

Để lấy được thông tin, bạn phải kéo người khác ra khỏi vùng an toàn (comfort zone) của họ”, anh kết luận.

Cũng theo Altucher vừa chơi trò chơi vừa thảo luận công việc sẽ khiến cả hai người cảm thấy vui vẻ, thư giãn và sẵn sàng trò chuyện với nhau hơn.

“Thế giới trò chơi là một thế giới khác biệt, vượt ra khỏi bốn bức tường của phòng làm việc. Chúng tôi sẽ được trở lại làm trẻ con và đối tác cũng sẽ nói với tôi mọi chuyện, như cách anh ấy vẫn kể với bạn bè mình khi còn thơ ấu”, Altucher cho biết.

Đức Thọ

Cùng chuyên mục
XEM