Lưu Thiên Hương bức xúc vì ý thức kém của nhiều nghệ sĩ Việt: Bỏ về gần hết dù lễ trao giải vẫn đang diễn ra

04/01/2019 14:30 PM | Xã hội

Chia sẻ mới nhất của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Tối 3/1, một lễ trao giải âm nhạc lớn đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong Vbiz. Tuy nhiên, khi chương trình vẫn còn đang diễn ra, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã có những chia sẻ khá bức xúc trên Facebook cá nhân khi chứng kiến khung cảnh buổi lễ. Cụ thể, ngoài việc chụp lại cảnh tượng vài hàng ghế đầu của lễ trao giải gần như trống trơn, chỉ lác đác vài khách mời, Lưu Thiên Hương còn cho biết đây là khung cảnh khi chương trình vẫn có nhiều giải thưởng và nghệ sĩ biểu diễn. "Ở nước ngoài, các nghệ sĩ đến dự giải thưởng, được giải hay không sẽ lịch sự ở đến giải thưởng cuối cùng. Nhìn Việt Nam xem, còn nhiều giải thưởng và nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình lắm nhé. Thiết nghĩ ban tổ chức nên xếp ghế celeb ra phía sau chuồn cho dễ mà không ảnh hưởng cảnh quan", nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết.

Mặc dù chia sẻ này đã được Lưu Thiên Hương xoá khỏi trang cá nhân sau đó vài phút nhưng vẫn được khán giả quan tâm và tiếp tục bàn tán. Đa phần ý kiến đều cho rằng, việc nhiều nghệ sĩ bỏ về giữa chừng khi tham dự một sự kiện vẫn là câu chuyện quen thuộc trong showbiz, khiến nhiều nghệ sĩ dễ "mất điểm" với khán giả.

Lưu Thiên Hương bức xúc vì ý thức kém của nhiều nghệ sĩ Việt: Bỏ về gần hết dù lễ trao giải vẫn đang diễn ra - Ảnh 1.

Khung cảnh những hàng ghế đầu của buổi lễ trao giải trống trơn, chỉ lác đác vài khách mời được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Không riêng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Khắc Việt cũng tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến nhiều nghệ sĩ bỏ về giữa chừng tại lễ trao giải này. Chia sẻ trên Facebook cá nhân sau khi trở về từ chương trình, nam ca sĩ cho biết: "Lâu lắm rồi mình mới đi tham gia dự một chương trình giải thưởng âm nhạc, năm nay đã hơn 30 nên là không có trong phần giải thưởng nữa, sau khi hát xong, mình tiếp tục xuống dưới ngồi đến cuối chương trình, một phần mình muốn xem các em và cổ vũ cho các em như Đông Nhi, Bích Phương, Vũ Cát Tường, mình rất yêu âm nhạc cũng như muốn học hỏi thêm từ các em ấy.

Một điều thấy trong tất cả những chương trình giải thưởng âm nhạc. Sự vội vã của các đồng nghiệp, mình luôn muốn ngồi đến cuối cùng trọn vẹn nhất, để cổ vũ và chứng kiến những khoảnh khắc của những bạn đồng nghiệp, mình thấy nhiều nghệ sĩ, có giải hay không có giải cũng vội vã đi về, thiết nghĩ các bạn đã bỏ thời gian ra để đi thì nên thể hiện sự văn minh của mình, còn không thì thôi đừng đi, ở nhà luôn cho nhanh. Đến để chụp hình check in xong đi về, đi thế đi làm gì, nhìn xuống mà chả còn 1 nghệ sĩ nào, ngoài những fan của các ca sĩ".


Theo AN

Cùng chuyên mục
XEM