Lương nghìn đô, thưởng Tết 7 tháng lương đã là gì, đây mới là ngành trả lương và thưởng cao nhất năm 2016

14/12/2016 21:59 PM | Xã hội

Theo kết quả cuộc khảo sát lương thưởng năm 2016 do công ty tư vấn Macconsult thực hiện, trong các ngành trả lương thưởng cao nhất, ngành bất động sản mới là số một

Mới đây, dư luận đã xôn xao về thông tin những ngân hàng trả lương tới ngót nghét 1.000 USD/tháng và thưởng Tết đến 7 tháng lương cho nhân viên của mình.

Tuy nhiên, theo kết quả cuộc khảo sát lương thưởng năm 2016 do công ty tư vấn Macconsult thực hiện và công bố chiều ngày 14/12, trong các ngành trả lương thưởng cao nhất, ngành ngân hàng vẫn chưa là gì.

Cuộc khảo sát đã xem xét gần 300 doanh nghiệp với hơn 100.000 người lao động thuộc 16 ngành nghề khác nhau trong phạm vi cả nước trong năm 2016.

Kết quả chỉ ra rằng, nghề bất động sản chính là nghề có mức lương và thưởng cao nhất thị trường.

Cụ thể, ở khảo sát về lương, người làm quản lý/giám sát trong lĩnh vực bất động sản và hàng không có mức lương trung bình vào khoảng 28 triệu đồng/tháng.

Đứng ngay sau các nhân sự cấp cao ngành bất động sản và hàng không là nhóm nghề về dược phẩm, tài chính (bao gồm cả ngân hàng) và tiếp thị, với mức lương từ 22-23 triệu đồng/tháng.

Còn với vị trí chỉ là nhân viên, mức lương cao nhất được trao cho các nhân viên nghề tư vấn - hỗ trợ kinh doanh với con số 7 triệu đồng/tháng. Tiếp sau đó là các nhân viên ngành công nghệ thông tin xếp sau với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, đây chính là một gợi ý tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường muốn tìm được công việc lương cao ngay từ đầu. Chính việc làm sale mà nhiều bạn còn hoài nghi mới chính là công việc mang lại mức lương cao nhất trong tất cả các công việc chấp nhận các ông cử, bà cử mới rời ghế nhà trường.

Còn ở khảo sát về mức thưởng, nghề bất động sản cũng tiếp tục dẫn đầu, khi mà một vị trí quản lý sẽ được thưởng bình quân tới 65 triệu đồng, một chuyên viên sẽ được thưởng tới 16 triệu đồng, còn nhân viên sẽ được thưởng hơn 7 triệu đồng. Các nhóm nghề cũng thưởng cao cho nhân viên nhưng xếp sau bất động sản là nghề dược phẩm, tài chính, hàng không....

Cuối cùng, Macconsult cũng làm khảo sát về các mức thưởng Tết 2017 ở 300 đơn vị này. Theo kết quả, một số doanh nghiệp đã có kế hoạch tăng mức thưởng so với năm trước, tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn khó khăn, do bị ảnh hưởng bởi đợt tăng lương tối thiểu đầu năm 2016 nên kế hoạch thưởng Tết chưa rõ ràng.

Vì vậy, công ty này dự đoán rằng nhìn trung bình tất cả các nhóm ngành, mặt bằng tiền thưởng tết năm nay sẽ không có sự khác biệt so với năm trước, với mức bình quân là khoảng 1 tháng lương.

Chiến Thắng

Cùng chuyên mục
XEM