Lũ lụt gây thiệt hại nặng về người và của tại miền Nam Thái Lan

11/01/2017 09:01 AM | Xã hội

Thông tin từ văn phòng Chính phủ Thái Lan, ngày 10/1 cho biết các trận lũ lụt ở miền Nam nước này đã làm 25 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, 12 tỉnh miền Nam ngập chìm trong nước do trận lũ được cho là nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua ở nước này, gây ra.

Cục Khí tượng Thái Lan cho rằng gió mùa đông bắc là nguyên nhân khiến mưa to ở các tỉnh miền Nam từ ngày 1/1 đến nay.

Các quan chức Chính phủ Thái Lan cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng tới khoảng 370.000 hộ gia đình và một số trang trại; đường băng sân bay và một tuyến đường chính tới miền Nam phải đóng cửa.

Tuy nhiên, lũ lụt đã có chiều hướng thuyên giảm ở một số tỉnh miền Nam như Ranong, Yala và Pattani.

Cùng chuyên mục
XEM