Lo quán hát, chung cư cao tầng cháy, mua ngay thiết bị này để tiếp đất an toàn trong 30 giây

05/11/2016 12:27 PM | Công nghệ

Mấu chốt của các đám cháy tại tòa nhà cao tầng là nạn nhân không thể thoát ra do độ cao. Từ đây, các chuyên gia tại Mỹ đã cho ra đời sản phẩm mang tên SkySaver nhằm giải quyết bài toán trên.

Hỏa hoạn đang trở thành nỗi sợ hãi đối với các cư dân sinh sống, và làm việc tại nhà cao tầng. 13 cái chết thương tâm gần đây tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội chính là một ví dụ cho sự nguy này.

Trong khi ở nhiều nơi, người dân vẫn đang hoang mang, thì ở Mỹ, các chuyên gia đã cho ra đời một sản phẩm mang tên SkySaver, nhằm giải quyết bài toán nan giải trên.


Chiếc túi SkySaver nhìn như bao chiếc túi thông thường khác

Chiếc túi SkySaver nhìn như bao chiếc túi thông thường khác

Về cơ bản, SkySaver được cấu tạo như một chiếc túi thông thường, nhưng chứa toàn bộ đồ nghề để bạn có thể thoát thân:

- Một bộ đai an toàn

- Một chiếc móc khóa

- Một bộ dây trượt xuống từ tòa nhà cao tầng.

Giá của sản phẩm này rơi vào 749 USD (tương đương khoảng 16,7 triệu VNĐ).

Vậy sử dụng nó như thế nào? Tất cả những gì cần làm thực sự rất đơn giản.

Thiết bị bảo hộ SkySaver - thoát thân trong đám cháy chung cư, nhà cao tầng

Trước hết, bạn phải buộc bộ dụng cụ này quanh ngực, giữa 2 chân, rồi luồn qua háng lên ngực. Bộ đai này có thể chịu được khối lượng của một người nặng đến 133 kg, sử dụng cho trẻ nhỏ ít nhất là 25 kg.


Bước 1: Thắt dây đai

Bước 1: Thắt dây đai

Sau đó, cố định chiếc móc vào thành cửa sổ. Hệ thống được thiết kế để chiếc móc được gắn một cách vững chắc vào tường, dù phải chịu một khối lượng lớn.


Bước 2: Móc vào cửa sổ

Bước 2: Móc vào cửa sổ

Cuối cùng, bạn trèo ra ngoài cửa sổ. Với hệ thống đã được thiết lập, bạn sẽ tự động được đưa xuống dưới đất, dù ở độ cao tới 80 mét.

Trong đó, SkySaver được tích hợp 2 tính năng quan trọng là kiểm soát và hãm tốc độ khi trượt xuống, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, giúp tiếp đất trong chưa đầy 30 giây.


Bước 3: Trượt xuống từ cửa sổ

Bước 3: Trượt xuống từ cửa sổ

Tất cả chu trình này được thiết kế theo quy chuẩn của quân đội Isarel về cứu hộ trong các trường hợp khẩn cấp. Không chỉ vậy, trước khi tung ra thị trường, chính các nhân viên của SkySaver đã phải tự mình thử nghiệm, nhằm đảm bảo tính an toàn.

Nhìn bề ngoài, SkySaver giống như bao chiếc túi khác, thế nhưng theo công ty sản xuất, đây có thể coi là một cuộc cách mạng giúp bạn thoát thân khi gặp những đám cháy.

Hiện tại, SkySaver đã được tung ra thị trường với 3 mẫu mã chính:

- SkySaver SKS 80 có chiều dài dây là 25 mét, trọng lượng 8 kg.

- SkySaver SKS 160 có chiều dài dây 50 mét, trọng lượng 10 kg.

- SkySaver SKS 260 có chiều dài dây 80 mét, trọng lượng 11,7 kg.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM