Vì sao Ngọc lục bảo Colombia lại được giới nhà giàu mê mẩn và săn lùng nhiều đến vậy?

25/11/2015 22:19 PM | Sống

Ngọc lục bảo hay còn goi là bích ngọc Colombia là một trong những loại đá quý nhất trong các loại đá quý có màu xanh.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta dành nhiều ưu ái như thế khi dùng cụm từ “xanh ngọc lục bảo” để mô tả trạng thái sinh sôi và tươi tốt nhất của cây cỏ.

Từ xa xưa, loại đá quý này đã khẳng định được vị trí của mình trên con đường chinh phục thế giới xa xỉ vốn đầy khốc liệt để có mặt trên những chiếc nhẫn quyền lực, vòng cổ hay bông tai mà chỉ những người trong hoàng tộc, hay những người có địa vị cao trong xã hội như Nữ hoàng Cleopatra, Elizabeth và Kate Middleton mới dám chạm tay.

Cùng với ruby và sapphire, ngọc lục bảo là một trong ba loại đá quý màu được tích luỹ và yêu thích nhất bởi vẻ đẹp quý phái, màu sắc lộng lẫy và lịch sử tồn tại hào hùng của chúng.

Bích ngọc là loại đá quý phổ biến nhất trong “họ” khoáng sản berin- gồm cả ngọc xanh biển và hồng ngọc. Đạt 7.5 đến 8 độ trong thang độ cứng Mohs, ngọc lục bảo chỉ đứng sau kim cương, ruby và sapphire.

Chúng không phải là lựa chọn tốt nhất cho nhẫn đính hôn, nhưng là thứ trang sức lí tưởng cho những buổi dạ hội sang trọng hay khi được phối hợp với những trang phục với tông màu phù hợp. Chính vì vậy, người ta còn gọi nó là đá “dạ bảo”.

Không ai biết chính xác người đầu tiên đã tìm ra ngọc lục bảo. Nhưng người ta cho rằng những viên đá quý đầu tiên được phát hiện bởi người Ai cập cổ đại cách đây 3.500 năm trước Công nguyên.

Ai Cập là nước có nguồn bích ngọc lớn nhất trên thế giới cho đến thế kỷ 16, khi những du khách người Tây Ban Nha phát hiện ra mỏ đá quý vô giá tại Colombia. Tuy nhiên, khi người Tây Ban Nha đi xâm lược Nam Mỹ, họ đã phát hiện ra mỏ ngọc lục bảo ở Colombia, các nhà sử học tin rằng những người da đỏ bản địa đã khai thác những mỏ đá quý này vào trước năm 500 sau Công nguyên.

Người Tây Ban Nha xuất khẩu ngọc lục bảo sang Châu Âu và Philippines, nơi chúng được nâng niu bởi những người dân nước đó khi cho rằng chúng có khả năng chữa nhiều loại bệnh như bệnh lỵ, sốt và bệnh động kinh.

Những viên đá quý cũng thực hiện một cuộc hành trình tương tự khi đặt chân đến Ấn Độ- đất nước của sự thần bí, nơi các hoàng đế dưới chế độ Mogul luôn đeo chúng bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Cho đến ngày nay, rất nhiều trong số những viên đá hoàng tộc đó vẫn được lưu giữ trong các viện bảo tàng trên khắp thế giới.


Nhẫn ngọc lục bảo trong bộ sưu tập Joséphinecủa hãng Chaumet

Nhẫn ngọc lục bảo trong bộ sưu tập Joséphinecủa hãng Chaumet

Nhờ độ đậm màu và bền sắc, ngọc lục bảo Colombia được coi là loại bích ngọc được yêu chuộng và săn lùng nhất trong thế giới đá quý màu. Một trong số chúng đôi khi còn được bán đắt hơn cả những viên kim cương có cùng kích thước.Quá trình thuỷ nhiệt hình thành ngọc lục bảo Colombia khác so với những loại đá quý khác cùng họ và đồng thời màu sắc cũng sống động và kích thước lớn hơn.

Hiện tại, Colombia là nước có trữ lượng ngọc lục bảo lớn nhất thế giới- khoảng 70-90% thị trường. Đa số đều được khai thác trong những mỏ ngọc ở Boyacá và Cundinamarca trên các sườn núi phía Đông của dãy núi Andes.

Mỏ ngọc lục bảo lớn nhất thế giới là mỏ Muzo, Colombia mà hễ cứ nhắc tới bích ngọc Muzo là người ta sẽ nghĩ ngay đến một loại đá quý với tông màu xanh cỏ cây ấm áp. Trong thời gian gần đây, năng suất khai thác chậm lại đáng kể đã đẩy mức giá ngọc lục bảo ngày càng tăng vọt.

Ngọc lục bảo Colombia thường xuyên làm tâm điểm trong những thiết kế trang sức cao cấp của các thương hiệu xa xỉ như Chaumet, Chopard, Louis Vuitton và David Morris. Trong quá trình sáng tác, các nhà thiết kế đồ trang sức thường sử dụng kim cương trắng để làm nổi bật màu xanh của ngọc lục bảo.

Việc tạo ra một sự tương phản màu sắc giữa hai loại đá quý này thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo không tì vết. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua những đôi bông tai ngọc lục bảo đính kim cương trong bộ sưu tập nữ trang của thương hiệu trang sức cao cấp Chopard


Hoa tai ngọc lục bảo của hãng Chopard

Hoa tai ngọc lục bảo của hãng Chopard

Bộ sưu tập trang sức mùa hè của Louis Vuitton gây ấn tượng mạnh bởi những viên ngọc lục bảo được khai thác từ mỏ ngọc Colombia và được đánh giá là một trong những bộ sưu tập ấn tượng bậc nhất được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Art Deco biến thể.

Chiếc nhẫn ngọc lục bảo và kim cương mà bạn chiêm ngưỡng dưới đây có thể coi là một minh chứng tiêu biểu:


Nhẫn ngọc lục bảo trong bộ sưu tập Acte V của hãng Louis Vuitton

Nhẫn ngọc lục bảo trong bộ sưu tập Acte V của hãng Louis Vuitton

Thương hiệu trang sức nổi tiếng Jacob & Co cũng cho ra đời chiếc nhẫn cocktail ngọc lục bảo mài 16.26 cara quý phái với kiểu mái vòm cho phép ánh sáng có thể dễ dàng chiếu xuyên vào từng tinh thể màu xanh quý giá.


Nhẫn ngọc lục bảo mài của hãng Jacob & Co

Nhẫn ngọc lục bảo mài của hãng Jacob & Co

Ngọc lục bảo là loại đá quý yêu thích của Jeremy Morris – nhà thiết kế chính và Giám đốc của công ty trang sức David Morris. Ông đã dành nhiều năm nghiên cứu và dày công tìm kiếm các nhà cung cấp đá quý ở Colombia để kết hợp chúng lại với nhau trong bộ trang sức xa hoa của mình.

Tuyệt phẩm trang sức ngọc lục bảo gần đây nhất của David Morris là chiếc vòng cổ mặt ngọc hình những trái lê bọc kim cương cắt tinh xảo.Những kiệt tác ngọc bích hiếm có ấy của tạo hoá chỉ có thể tìm thấy ở những mỏ ngọc sâu nhất trên đất nước Colombia.


Vòng cổ ngọc lục bảo của hãng David Morris

Vòng cổ ngọc lục bảo của hãng David Morris

Chúng ta cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi những viên đá quý màu lấp lánh lại đứng ở vị trí trung tâm trong những sáng tác của Anna Hu, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Mỹ gốc Á.

Cô có một tình cảm đặc biệt với những viên ngọc màu xanh lục này. Cô chia sẻ: “ Màu xanh lá là màu yêu thích của tôi. Vì vậy, như một bản năng, cứ mỗi khi nhìn thấy màu xanh này là tôi lại nghĩ ngay đến ngọc lục bảo. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về ngọc bích, niềm đam mê ấy cứ lớn dần và giờ đây, tôi đang tập trung vào nghiên cứu ngọc lục bảo Colombia – nơi sản sinh ra những viên ngọc có màu sắc tuyệt vời nhất và tinh khiết nhất – một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo và hiếm có”.


Nhẫn ngọc lục bảo- một thiết kế của nhà sáng tạo Anna Hu

Nhẫn ngọc lục bảo- một thiết kế của nhà sáng tạo Anna Hu

Cô còn cho biết thêm rằng sự tinh xảo vốn có và thiên hướng rạn nứt ở những viên ngọc lục bảo chỉ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó: “ Tôi cũng rất thích cách mà chúng đòi hỏi ở các nghệ nhân khi cắt và đánh bóng chúng. Làm việc với những viên ngọc lục bảo thực sự là một thử thách không hề dễ dàng chút nào nhưng chính điều đó càng làm cho chúng trở nên quý giá hơn. Và việc sáng tạo nên những tác phẩm tinh xảo từ những viên đá quý lộng lẫy ấy chính là sở trường của tôi”.

Nhà thiết kế trang sức người Mỹ Irene Neuwirth đã thể hiện một cái nhìn mới mẻ đầy tinh tế khi đưa những viên ngọc xanh quyến rũ từ Colombia vốn vẫn được biết tới với dáng vẻ cổ điển vào trong những thiết kế rất hiện đại của mình.

Là một trong những loại đá quý lâu đời nhất trên thế giới, sức quyến rũ của ngọc lục bảo chưa bao giờ thôi phai nhạt mà ngược lại, nó ngày càng được yêu chuộng hơn bao giờ hết.

Và có lẽ sức hấp dẫn trường tồn của nó được đúc kết một cách chân thực nhất trong ba từ của nhà sử học người La Mã Pliny the Elder “Không có gì xanh lại xanh hơn thế” – “Nothing greens greener”

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM